1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chỉ 4 người được dự cuộc gặp mặt lịch sử giữa ông Trump và Putin

(Dân trí) - Chỉ 4 người được phép vào trong phòng họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Đức vào hôm nay 7/7, báo The Hill cho biết.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngoài cùng, bên phải). (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngoài cùng, bên phải). (Ảnh: AFP)

The Hill dẫn nguồn thạo tin cho biết, ngoài Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, chỉ 4 người được có mặt trong phòng họp gồm Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và hai phiên dịch viên.

Theo trang tin The Epoch Times, cuộc họp sẽ diễn ra vào 15h45 giờ địa phương ngày 7/7 (khoảng 21h45 theo giờ Việt Nam) tại thành phố Hamburg, miền bắc nước Đức và dự kiến kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Đây sẽ là cuộc họp kín, không cho phép truyền thông tham gia. Do đó, thông tin về cuộc họp sẽ chỉ được tiết lộ qua các thông cáo chính thức của chính phủ hai nước hoặc do những người có mặt trong cuộc họp tiết lộ.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster tuần trước cho biết với báo giới rằng không có chương trình nghị sự cụ thể nào cho cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, ông Trump và Putin có thể sẽ bàn về các điểm nóng như vấn đề tên lửa và hạt nhân Triều Tiên, cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Minh Phương

Theo The Hill