Châu Âu e ngại Mỹ tấn công Iran
(Dân trí) - Các quan chức châu Âu đang tỏ ra lo ngại về khả năng chính quyền Mỹ có thể sẽ sử dụng cả phương sách tấn công bằng không lực vào Iran để buộc nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi.
Lo ngại của Liên minh châu Âu EU có liên quan tới việc khối EU và Washington tỏ ra bất đồng trong cách thức giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Trong khi ưu tiên hàng đầu của EU là buộc Iran phải tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc thì Mỹ lại đang có dấu hiệu chuẩn bị một hành động quân sự chống lại Tehran.
Một quan chức cấp cao của EU nói: “Hành động quân sự đã trở lại bàn đàm phán và đang trở nên nghiêm trọng hơn trước kia. Ngôn từ của Mỹ cũng đã thay đổi”.
Chính quyền Tổng thống Bush dự kiến sẽ công bố các bằng chứng cho thấy Iran đang chĩa mũi vào tình hình nội bộ Iraq. Một quan chức cấp cao của Mỹ tại London cho biết: “Khoảng từ 3 tới 4 tháng trở lại đây, Tehran đã đẩy nhanh các hoạt động tại Iraq. Đây rõ ràng là một hành động trơ tráo”.
Cũng theo lời các quan chức Mỹ, Iran có liên hệ với những phần tử nổi dậy địa phương và đã giúp đỡ họ về mặt vũ khí để chống lại lực lượng Mỹ và Iraq.
Một số thành viên của Capital Hill lo ngại rằng Mỹ có thể tấn công Iran để trả thù cho các hành động không được phép của Tehran tại Baghdad. Mặc dù các nguồn tin chính thức khăng khăng không có “các hành động vượt biên giới” nào từ Iraq sang Iran nhưng một đại diện của cơ quan lập pháp này nói: “Chúng tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một hành động nào khác của Iran… Ảnh hưởng của Iran trong khu vực đang tăng lên và không có gì giới hạn điều mà Iran đang làm - đó là sự bất ổn”.
Về việc giải quyết khủng hoảng hạt nhân của Iran, các nhà ngoại giao EU cho rằng mâu thuẫn giữa Mỹ và EU chủ yếu nằm ở 3 vấn đề lớn: Phương án quân sự đối phó với Tehran, cách thức thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế đã được LHQ thông qua và làm cách nào có thể giải quyết sự phản đối của Nga tại Hội đồng Bảo An.
Hiện Mỹ vẫn đang tiếp tục xây dựng căn cứ hải quân lớn nhất tại vùng Vịnh kể từ sau khi chính quyền Tổng thống Bush phát động cuộc chiến tại Iraq tháng 3/2003.
Một đội 7 tàu chiến của hải quân Mỹ đã tới vùng Vịnh vào hôm qua 30/1 thông qua biển Đỏ. Đây là một phần trong kế hoạch chuyển 50 tàu trong đó có 2 tàu chuyên chở máy bay, dự kiến sẽ có mặt ở vùng Vịnh vào tuần này.
T.Ninh
Theo Guardian










