Châu Âu có thể lại thiếu khí đốt trầm trọng trong mùa đông
(Dân trí) - Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga hôm qua cảnh báo việc cung cấp khí cho châu Âu có thể bị gián đoạn nếu mâu thuẫn giữa Nga và nước láng giềng Belarus không được giải quyết vào cuối tuần này.
Theo thông tin từ Gazprom, Nga và Belarus sẽ ký hợp đồng mua bán khí đốt cho năm 2007 vào chủ nhật, 31/12 tới. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Alexei Miller của Gazprom tiết lộ với các khách hàng tại châu Âu rằng “thái độ không tích cực” của Belarus có thể dẫn tới việc ngừng cung cấp khí đốt cho EU.
Alexei Miller nói: “Hôm nay, Gazprom đã gửi thư thông báo tới các đối tác tại Lithuania, Ba Lan và Đức về tình hình cung cấp khí đốt đang xảy ra với Belarus. Nếu hợp đồng cung cấp khí trong năm tới không đạt được những thoả thuận chung, Gazprom sẽ ngừng cung cấp khí tới Belarus vào 10 giờ sáng giờ Moscow ngày 1/1/2007”.
Tháng 1/2006, cuộc chiến khí đốt giữa Nga và Ukraina dẫn tới việc ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraina đã dội một gáo nước lạnh vào châu Âu. Hiện, 20% lượng xuất khẩu khí ga của Nga sang châu Âu phải qua Belarus và 80% còn lại qua Ukraina.
Các quan chức EU tại Brussels cho biết EU tin rằng lượng dự trữ khí đốt của khu vực sẽ đủ để giải quyết sự thiếu hụt nếu nguồn cung cấp khí từ Belarus bị gián đoạn.
Phía Đức bày tỏ sự thông cảm với tình cảnh của Moscow trong khi Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng: “Vấn đề này đang đe doạ chúng tôi và đó là lý do tại sao quan hệ Nga - Ba Lan và quan hệ giữa Nga với châu Âu liên lục gặp trục trặc”.
Mâu thuẫn về giá cả
Gazprom cho biết họ đã nhượng bộ chưa từng thấy để cố gắng gỡ bỏ mâu thuẫn với quốc gia láng giềng Belarus.
Phía Nga yêu cầu Belarus phải trả 105 USD/1000 m3, tức là gấp đôi mức giá hiện nay là 47 USD, trong đó có 75 USD trả bằng tiền mặt và 30 USD trả bằng cổ phẩn để Gazprom được sở hữu 50% cổ phần trong hệ thống đường ống dẫn khí của Belarus.
Gazprom đã chấp thuận giá trị của đường ống tương đương với 5 tỉ USD, cao hơn rất nhiều so với giá trị ban đầu mà hãng này ước tính là 3.3 tỉ USD. Trong khi đó, phát ngôn viên Sergei Kupriyanov của Gazprom nói Belarus hi vọng có thể mua khí đốt với giá 75 USD và nhận được 2,5 tỉ tiền cổ phiếu đường ống dẫn khí.
Điều này có nghĩa Gazprom sẽ phải cung cấp khí đốt miễn phí và 1 tỉ tiền mặt cho Belarus. Sergei Kupriyanov bức xúc: “Gazprom không phải là ông già Noel để tặng những món quà hào phóng như vậy cho các nhà chức trách Belarus”.
Gazprom cáo buộc Belarus đã bòn rút nguồn cấp khí đốt từ Nga cho thị trường châu Âu qua đường ống dẫn chạy qua nước này. Belarus đe doạ ngừng chuyển khí đốt của Nga trừ khi Gazprom từ bỏ kết hoạch tăng giá khí đốt lên mức gấp đôi hiện nay.
Còn phía Belarus cho biết nước này có thể tiếp tục trả giá hiện tại là 47 USD nếu không một hợp đồng mới nào được ký trong ngày chủ nhật tới.
VTH
Theo The Times










