1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Mỹ tiêu diệt 2 kẻ xả súng gần cuộc thi vẽ biếm họa Mohammed

(Dân trí) - Cảnh sát bang Texas, Mỹ, ngày 3/5 (theo giờ địa phương) đã nổ súng tiêu diệt hai kẻ nổ súng bên ngoài một hội thảo về các tác phẩm biếm họa Đấng Tiên tri Muhammad của người Hồi giáo. Nhóm Hồi giáo cực đoan IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Chiếc xe của các nghi phạm (
Chiếc xe của các nghi phạm (trái) tại hiện trường vụ nổ súng (Ảnh: USA Today) 

Theo nguồn tin cảnh sát, một nhân viên bảo vệ tại sự kiện trên cũng bị thương. Cảnh sát đã buộc phải phong tỏa trung tâm Curtis Culwell tại thành phố Garland ở phía đông bắc Dallas.

Hiện xe ô tô của hai kẻ xả súng đang được lục soát do bị nghi ngờ có thể chở bom, cảnh sát cho biết thêm.

Sự kiện nêu trên do một nhóm có tư tưởng chỉ trích đạo Hồi tổ chức, trong đó có phần thi vẽ tranh biếm họa Đấng Tiên tri Muhammad của người Hồi giáo. Trong số người tham dự có chính trị gia người Hà Lan có tư tưởng chống Hồi giáo Geert Wilders. Wilders kể đã nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên, nhưng ông kịp an toàn rời khỏi tòa nhà.

Người phát ngôn Sở Cảnh sát thành phố Garland, Joe Harn nói, chưa thể khẳng định vụ nổ súng có liên quan tới hội thảo nêu trên hay không. Trước khi hội thảo diễn ra, không có lời đe dọa rõ ràng nào được ghi nhận.

Một nhân chứng thuật lại với hãng tin AP rằng đã nghe thấy khoảng 20 tiếng súng, có vẻ xuất phát từ một chiếc xe được lái ngang qua trung tâm hội nghị Curtis Culwell, tiếp đó là 2 tiếng súng nữa.

Chính quyền thành phố Garland cho biết, nhân viên bảo vệ bị thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.

“Khi sự kiện Triển lãm nghệ thuật Muhammad tại trung tâm Curtis Culwell đang chuẩn bị kết thúc, có hai người đàn ông lái xe tới phía trước tòa nhà”, thông báo của chính quyền địa phương cho hay. “Cả hai đều có vũ khí và đã nổ súng về phía một nhân viên bảo vệ của Garland ISD (một quận của thành phố Garland - NV). Cảnh sát Garland nổ súng đáp trả, tiêu diệt hai tên này”.

Thông báo của cảnh sát sau đó cho biết, đã tìm thấy thi thể của hai tay súng gần chiếc xe được họ lái tới trước đó.

Ông Douglas Athas, Thị trưởng thành phố Garland cũng cho biết: “Hai người đàn ông đi trên một chiếc ô tô tìm cách lái vào bãi đậu xe rồi nhảy xuống, mang theo súng trường tự động. Họ nổ súng về phía một nhân viên bảo vệ không có vũ khí của trường học làm người này bị trúng đạn vào chân. Ông ta sau đó được đưa tới bệnh viện.

Nghi phạm đầu tiên bị bắn chết ngay lập tức. Nghi phạm thứ hai dù đã trúng đạn bị thương, vẫn cố với tay về phía chiếc ba lô của y. Các nhân viên cảnh sát không rõ bên trong ba lô có gì và đã nổ súng một lần nữa, tiêu diệt tên này”, ông Athas cho hay.
Toàn bộ khu vực xung quanh hiện trường, bao gồm các cửa hàng và siêu thị Wal Mart đã được lệnh phong tỏa và di tản người, trong khi chờ đội rà phá bom mìn tới kiểm tra.

Khoảng 200 người có mặt bên trong trung tâm hội nghị trên đã được di tản theo cửa hậu của tòa nhà, trước khi được đưa đi bằng xe buýt chở học sinh.
Theo hãng tin AFP, nhóm Hồi giáo cực đoan IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ xả súng, đồng thời "khen ngợi" hành động của 2 thủ phạm vừa bị tiêu diệt.

Thanh Tùng
Theo BBC, ABC News