1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát bắt giữ 4 thành viên nhật báo bán chạy nhất nước Anh

(Dân trí) - Bốn phóng viên kỳ cựu của “The Sun” - tờ báo bán chạy nhất nước Anh - vừa bị cảnh sát bắt giữ trong cuộc điều tra mở rộng liên quan đến vụ bê bối trong đế chế truyền thông của tỷ phú Rupert Murdoch. Một cảnh sát cũng bị bắt giữ trong vụ này.

Cảnh sát bắt giữ 4 thành viên nhật báo bán chạy nhất nước Anh - 1
Trụ sở News International ở London trước ngày bị cảnh sát Anh khám xét. 

Cảnh sát Anh cho biết đã tiến hành vụ bắt giữ dựa trên những thông tin và chứng cứ do Tập đoàn News Corp của ông trùm Murdoch có trụ sở tại Mỹ cung cấp. Đây là nỗ lực mới nhầt của News Corp trong việc làm trong sạch hình ảnh của tập đoàn.

Theo hãng tin BBC và tờ Guardian của Anh, bốn người bị bắt giữ gồm có cựu Tổng biên tập Graham Dudman, cựu Phó Tổng biên tập Fergus Shanahan, biên tập viên phụ trách mảng tội phạm Mike Sullivan và Trưởng ban Tin tức Chris Pharo.

Những người này bị bắt giữ vì đã hối lộ cảnh sát để moi thông tin. Viên cảnh sát nhận hối lộ cũng đã bị bắt giữ ngay tại trụ sở làm việc ở trung tâm thủ đô London.

Ngoài ra, cảnh sát cũng khám xét nhà riêng của 5 người bị bắt giữ, lục soát trụ sở của The Sun và News International, chi nhánh của tập đoàn News Corp tại thủ đô London (Anh) và là đơn vị cung cấp hỗ trợ pháp lý cho 4 phóng viên bị bắt giữ. 

Tính đến nay, cảnh sát Anh đã bắt giữ 13 người liên quan đến việc mua tin từ cảnh sát.

Những diễn biến mới nhất này đã kéo tờ báo bán chạy nhất nước Anh hiện nay rơi vào tình trạng bất ổn chung trong đế chế của ông trùm Murdoch, sau khi tuần báo 168 năm tuổi News of the World cũng thuộc sở hữu của News Corp phải đóng cửa hồi tháng Bảy năm ngoái vì vụ bê bối nghe lén điện thoại. Cũng giống như News of the World, The Sun nổi tiếng với nội dung giật gân liên quan đến những người nổi tiếng và tiêu đề câu khách với lượng ấn hành hơn 2,5 triệu bản mỗi ngày.

Tháng 7/2011, News of the World - tuần báo bán chạy nhất nước Anh vào thời điểm đó - đã ra ấn bản đặc biệt và cũng là ấn bản cuối cùng trước khi vĩnh viễn đóng cửa, chấm dứt 168 năm tồn tại đầy hào quang. Trước đó, hai cựu thành viên cao cấp và một phóng viên của báo này đã bị bắt do liên quan đến vụ bê bối nghe lén điện thoại để săn những thông tin sốt dẻo từ những ngôi sao nổi tiếng, các nhân vật Hoàng gia và thậm chí cả thân nhân các binh sĩ tử trận. Con số nạn nhân của vụ bê bối lên tới hàng nghìn người.

Trong nỗ lực nhằm lấy lại hình ảnh sau “sự cố” trên, tập đoàn News Corp đã thành lập Uỷ ban Quản lý và Tiêu chuẩn có nhiệm vụ sàng lọc những thông tin được thu thập một cách mờ ám. Uỷ ban này cũng đồng thời tổ chức đánh giá lại toàn bộ hoạt động của các tờ báo thuộc quyền quản lý của News Internatinal, trong đó có hai tờ The Times The Sunday Times.     

 Vũ Anh
Theo Reuters