1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Căng thẳng Trung-Mỹ là cơ hội cho Trung Quốc phát triển”

(Dân trí) - Một vị tướng Trung Quốc nhận định những căng thẳng với Mỹ hiện nay có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của nước này trên con đường trở thành một cường quốc thế giới. Ông cũng đề ra 5 yêu cầu đối với quân đội Trung Quốc hiện nay.

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Trung Quốc (PLA) 

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Trung Quốc (PLA) Sun Jianguo. (Ảnh: WCT)

Tướng Sun Jianguo (62 tuổi), Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Trung Quốc (PLA) đồng thời là Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược Trung Hoa, đã đưa ra nhận định trên trong bài phỏng vấn độc quyền với tuần báo Oriental Outlook.

Ông Sun đã mở đầu cuộc phỏng vấn bằng những lời ca ngợi sự phát triển đang gia tăng trong môi trường quốc tế hoá của Trung Quốc. Ông Sun cho rằng nước này chưa bao giờ tiếp cận gần tới vị trí trung tâm của thế giới như hiện nay. Ông nhấn mạnh: “Bắc Kinh chưa từng bao giờ có khả năng để đạt được mục tiêu (thành siêu cường) như hiện nay”.

Nói về mối quan hệ với Mỹ, ông Sun cho rằng Trung Quốc kiên định quan điểm “không xung đột, không đối đầu, tôn trọng nhau và hợp tác cùng có lợi”. Trong quan hệ quân sự giữa Bắc Kinh và Washington, Tướng Trung Quốc cho biết PLA sẽ tiếp tục theo đuổi và thúc đẩy các giá trị nền tảng, đó là “tin tưởng, tôn trọng, hợp tác và ổn định”.

Ông Sun cho rằng quan hệ Mỹ - Trung đã ở trạng thái cạnh tranh liên miên với “nhiều bước ngoặt và ngã rẽ”, “đôi khi ở trạng thái hợp tác đôi lúc lại xung đột”.

Tuy nhiên, căng thẳng với Mỹ đã trở lên có lợi cho Trung Quốc bởi nếu không có cạnh tranh Hoa Kỳ sẽ không có tôn trọng đối với “các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”, Phó Tổng tham mưu trưởng PLA cho hay.

Ông Sun cũng nhận định nếu không có đấu tranh, Trung Quốc sẽ không thể đạt được sự hợp tác cùng có lợi dựa trên nền tảng bình đẳng, vị thế hiện nay của Trung Quốc cũng không thể tồn tại.

Trong bài báo, Phó Tổng tham mưu trưởng PLA  cũng thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến vị thế quốc tế của Trung Quốc hiện nay cũng như môi trường an ninh trong nước.

Tờ Want China Times viết: “Phần lớn các đánh giá của ông Sun Jianguo đều dựa trên quan điểm của các quan chức cao cấp nhất trong đảng Cộng sản Trung Quốc. Dù vậy, cá nhân quan chức quân sự này cũng đã đưa ra một số nhận định thú vị về suy nghĩ hiện nay của giới lãnh đạo Bắc Kinh”.

Cuối bài phỏng vấn, ông Sun đã nói đến 5 yêu cầu đối với quân đội Trung Quốc được các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đặt ra.

Đầu tiên, ông Sun nhấn mạnh quyền lực của đảng Cộng sản Trung Quốc đối với quân đội nước này là tuyệt đối với nguyên tắc “đảng kiểm soát súng”. Thứ hai, quân đội phải điều chỉnh thích nghi với các thay đổi của tình hình, tận dụng tiến bộ mới trong xây dựng chiến lược quân sự.

Thứ ba, các lực lượng vũ trang phải rèn luyện khả năng chiến đấu, luôn sẵn sàng tác chiến và phải thắng trong các cuộc chiến. Thứ tư, PLA phải tiếp tục cải cách để cải thiện hệ thống của mình.

Cuối cùng, ông Sun cho rằng quân đội Trung Quốc không được dao động trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi nhiều quan chức quân đội cấp cao đã phải ra trước vành móng ngựa vì tội lạm quyền và nhận hối lộ, điển hình là nguyên Phó chủ tịch Quân uỷ trung ương Trung Quốc, tướng Từ Tài Hậu.

Thoa Phạm
Theo Want China Times