1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảng hàng hóa nhộn nhịp thứ 3 thế giới đóng cửa một phần vì Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc đã đóng cửa một phần cảng container nhộn nhịp thứ 3 thế giới sau khi một công nhân ở đây nhiễm SARS-CoV-2.

Cảng hàng hóa nhộn nhịp thứ 3 thế giới đóng cửa một phần vì Covid-19 - 1

Cảng hàng hóa Ninh Ba - Chu Sơn của Trung Quốc phải đóng cửa một phần do phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 (Ảnh minh họa: Reuters).

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn thông tin từ chính quyền thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, cho biết cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động tại ga Mi Sơn thuộc cảng Ninh Ba - Chu Sơn, cảng container nhộn nhịp thứ 3 thế giới sau khi phát hiện một công nhân ở đây nhiễm SARS-CoV-2. Theo đó, toàn bộ hoạt động ra vào ga sẽ phải tạm ngừng từ ngày 11/8 cho đến khi có thông báo mới.

Ca Covid-19 tại cảng là một công nhân của công ty Meidong Container Terminal, đơn vị vận hành ga Mi Sơn. Công nhân 34 tuổi này đã được tiêm chủng đầy đủ và hiện chưa rõ nguồn lây. Để ngăn chặn nguy cơ dịch lan rộng, ngoài việc lập tức ngừng hoạt động ở cảng Mi Sơn, phong tỏa khu vực nhà kho có liên quan, ban quản lý cảng cũng cách ly tại chỗ với gần 2.000 công nhân ở cảng Ninh Ba - Chu Sơn, nơi xử lý gần 1,2 tỷ tấn hàng hóa vào năm 2020.

Các khu vực khác của cảng Ninh Ba - Chu Sơn vẫn hoạt động bình thường, các lô hàng đến ga Mi Sơn có thể chuyển sang các ga khác của cảng. Tuy vậy, ông Akhil Nair của công ty vận tải Seko cho rằng tình trạng tắc nghẽn ở cảng Ninh Ba - Chu Sơn khó tránh khỏi, thời gian các tàu chờ vào cảng có thể tăng từ 3 ngày lên 7-9 ngày.

Giới chuyên gia cảnh báo, việc phong tỏa một phần cảng Ninh Ba - Chu Sơn có thể tạo thêm sức ép cho ngành vận tải hàng hóa toàn cầu, làm gián đoạn nguồn cung.
Cảng Ninh Ba - Chu Sơn là cảng bận rộn thứ 3 trên toàn cầu về các chuyến hàng container trong năm 2020 và là cảng bận rộn thứ 2 ở Trung Quốc sau Thượng Hải.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc phải đóng cửa một cảng hàng hóa do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hồi tháng 5, cảng Diêm Điền ở Thâm Quyến cũng phải tạm ngừng hoạt động khoảng một tháng.

Trung Quốc đang đối mặt với một đợt bùng phát Covid-19 được cho là nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm do sự xuất hiện của biến chủng Delta.

Kể từ khi phát hiện các ca nhiễm cộng đồng tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô hôm 20/7 đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc mới. Để ngăn đà lây lan của dịch, Trung Quốc tiếp tục theo đuổi chính sách "không ca nhiễm" với các biện pháp ứng phó quyết liệt. Các thành phố của Trung Quốc đồng loạt tiến hành xét nghiệm toàn dân sau khi phát hiện các ca nhiễm mới. đồng thời áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, giãn cách xã hội nghiêm ngặt, đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19.

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, Trung Quốc có thể cần điều chỉnh chiến lược ứng phó "không ca nhiễm" trong bối cảnh Delta thách thức nhiều "thành trì" chống dịch của thế giới.