1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công ồ ạt, Iran gửi tối hậu thư

Thành Đạt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc ghi nhận các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, trong khi Iran cảnh báo Washington về hậu quả thảm khốc nếu xung đột ở Gaza không chấm dứt.

Căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công ồ ạt, Iran gửi tối hậu thư - 1

Các binh sĩ Mỹ tại căn cứ ở Iraq (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder ngày 6/11 thông báo, 38 vụ tấn công đã xảy ra nhằm vào các căn cứ có quân nhân Mỹ đồn trú ở Iraq và Syria kể từ ngày 17/10.

Con số này tăng 17 cuộc tấn công so với lần cập nhật mới nhất vào 6 ngày trước. Tướng Ryder xác nhận tổng cộng 46 quân nhân Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công.

Kênh truyền hình Al Mayadeen ngày 6/11 dẫn nguồn tin cho biết, các căn cứ quân sự ở Iraq và Syria, nơi lực lượng Mỹ đóng quân, đã bị tấn công.

Theo nhiều nguồn tin, trong 24 giờ qua, 6 cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ đã được ghi nhận, trong đó có 3 vụ tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Al-Asad ở phía Tây Iraq.

Các nhóm dân quân liên kết với Iran đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên, đồng thời cảnh báo sẽ có nhiều cuộc tấn công hơn nữa.

Đợt tấn công mới nhất vào các căn cứ đồn trú của quân đội Mỹ diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rời Baghdad, Iraq, nơi ông cảnh báo "các mối đe dọa đến từ lực lượng dân quân liên kết với Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được và Mỹ sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ người dân của mình".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 31/10 đã cảnh báo các bên ngừng tấn công vào lực lượng Mỹ được triển khai ở Trung Đông. Ông cho rằng các cuộc tấn công này được thực hiện với sự hỗ trợ của Iran, đồng thời cảnh báo Lầu Năm Góc sẽ có biện pháp đáp trả nếu những cuộc tấn công này vẫn tiếp diễn.

Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo, theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden, lực lượng quân sự Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào hai cơ sở ở miền đông Syria, nơi được cho là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm liên kết sử dụng, vào cuối ngày 26/10.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad-Reza Ashtiani cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu tình trạng căng thẳng ở Dải Gaza không chấm dứt.

"Lời khuyên của chúng tôi dành cho người Mỹ là hãy dừng ngay cuộc chiến ở Gaza và thực hiện lệnh ngừng bắn, nếu không họ sẽ gánh hậu quả nặng nề", ông Ashtiani tuyên bố.

Iran đã kêu gọi chấm dứt xung đột ở Dải Gaza và liên tục cáo buộc Mỹ gây căng thẳng ở Trung Đông kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự ở Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Hamas.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cáo buộc Israel đang phạm "tội ác chiến tranh" với "sự hỗ trợ đầy đủ" của Mỹ.

Tuy nhiên, Mỹ đã từ chối kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn giữa Israel và Hamas, thay vào đó chọn phương án "tạm dừng nhân đạo". Lầu Năm Góc đã chuyển thêm vũ khí cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và điều động một hạm đội hải quân tới phía Tây Địa Trung Hải để thể hiện sự ủng hộ đối với Israel.

Trong khi đó, Israel và Mỹ cáo buộc Iran dàn dựng các cuộc tấn công của Hamas nhằm vào dân thường Israel và cung cấp vũ khí cho nhóm này.

Lầu Năm Góc cũng cáo buộc Iran hỗ trợ lực lượng dân quân tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Cơ quan y tế Gaza ngày 6/11 xác nhận ít nhất 10.022 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tuyên chiến với Hamas vào ngày 7/10 và hơn một phần ba trong số đó là trẻ em. Hàng nghìn người khác được cho là đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau khi các cuộc không kích của Israel tàn phá phía bắc của Dải Gaza.

Theo RT, Sputnik