1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căn cứ bị tấn công ồ ạt, Nga có thể đã mất 7 máy bay quân sự

Thành Đạt

(Dân trí) - Báo Ukraine dẫn nguồn tin cho biết Nga có thể đã mất 7 máy bay quân sự trong trận tập kích của máy bay không người lái vào căn cứ không quân.

Căn cứ bị tấn công ồ ạt, Nga có thể đã mất 7 máy bay quân sự - 1

Máy bay Sukhoi Su-35S, máy bay Su-34 và máy bay Su-30SM của Nga bay trong cuộc duyệt binh tại Moscow năm 2020 (Ảnh: AFP).

Một nguồn tin tại cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) nói với trang tin Kyiv Independent rằng, Nga đã mất 7 máy bay quân sự trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào căn cứ không quân Yeysk ở Krasnodar Krai hôm 5/4.

Nguồn tin cho biết, lực lượng Ukraine đã tấn công 3 sân bay của Nga vào ngày 5/4 bằng máy bay không người lái không xác định. Hoạt động chung của tình báo quân sự và lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công các sân bay Yeysk, Engels-2 và Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/4 thông báo, các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn hơn 50 UAV của Ukraine trong đêm. Trong đó, 44 UAV bị bắn hạ tại khu vực Rostov.

Theo nguồn tin của HUR, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm hư hại 4 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30SM của Nga, 2 máy bay vận tải và một máy bay Beriev Be-200 Altair.

Căn cứ không quân Yeysk là nơi đặt Trung tâm đào tạo phi công số 859 của Hải quân Nga. Căn cứ này nằm gần thị trấn Yeysk, thuộc vùng Krasnodar phía tây nam của Nga, giáp Biển Azov và gần bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014.

Căn cứ không quân Engels-2 từ thời Liên Xô là nơi đóng quân của trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng số 121 của Nga, bao gồm các phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160. Trong chiến dịch quân sự của Nga, các máy bay này từng phóng tên lửa phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Theo các chuyên gia, khi tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào căn cứ Engels-2, Ukraine nhiều khả năng đặt mục tiêu phá vỡ kế hoạch của Nga nhằm tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Quân đội Ukraine đã tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga trong những tuần gần đây. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tầm xa sản xuất trong nước để tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở vũ khí, buộc Nga phải tuyên bố tăng cường nỗ lực phòng không ở những khu vực này.

Theo hãng tin Guardian, một số cơ quan của Ukraine tuyên bố "họ không có lựa chọn nào khác ngoài kế hoạch này" do tiến độ trên chiến trường không đạt kỳ vọng.

Đến nay, phương Tây tiếp tục chia rẽ về việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga và việc liệu các đồng minh có đưa quân đến hỗ trợ Ukraine hay không.

Trong khi một số nước cho rằng Kiev có quyền tập kích vào lãnh thổ Nga để tự vệ, số khác cảnh báo hành động đó có thể khiến xung đột leo thang, vượt ra ngoài biên giới Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh Washington "không ủng hộ cũng như không cho phép Ukraine tổ chức các đợt tấn công bên ngoài lãnh thổ quốc gia". Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne cho rằng "Ukraine đang hành động để tự vệ, do vậy các cuộc tấn công không cần bàn cãi".

Theo Kyiv Independent