1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cận cảnh Nga đánh giáp lá cà, phản công quân Ukraine đột kích biên giới

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34 để đối phó cuộc đột kích của Ukraine vào vùng biên giới.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/8 thông báo, lực lượng Nga đang sử dụng máy bay chiến đấu đa nhiệm Sukhoi Su-34 để chống lại cuộc xâm nhập của quân đội Ukraine vào vùng Kursk của Nga.

Nga thả bom tấn công vị trí của Ukraine ở Kursk

Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng video ghi lại hoạt động của Su-34, thả bom tấn công các vị trí có binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine ở vùng Kursk. Những quả bom được cải tiến có khả năng tấn công chính xác mục tiêu từ xa, đồng thời giữ máy bay chiến đấu ngoài tầm phòng không của đối phương.

Su-34 là máy bay hai chỗ ngồi, có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất bằng bom và tên lửa có độ chính xác cao.

Su-34, với biệt danh "xe tăng bay", là một trong những máy bay ném bom chiến đấu hàng đầu trong kho vũ khí của Nga. Tính linh hoạt là một trong những ưu điểm nổi trội của Su-34, khi máy bay này có thể mang được hầu hết các vũ khí hiện đại của Nga từ bom dẫn đường tới tên lửa dẫn đường vệ tinh.

Trong chiến sự ở Ukraine, Su-34 nhận nhiệm vụ ném bom dẫn đường vào các mục tiêu của đối phương. Những quả bom thông minh do Su-34 và các tiêm kích bom khác ném xuống gây ra không ít thiệt hại cho phía Ukraine. 

Vũ khí hạng nặng của Ukraine bị phá hủy trong cuộc đột kích vào Nga

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video cho thấy máy bay không người lái (UAV) Lancet được sử dụng để đối phó vũ khí hạng nặng của Ukraine. Các vũ khí này được lực lượng Kiev triển khai để đột kích vào vùng Kursk.

Video cho thấy cảnh phá hủy một xe tăng và xe bọc thép của quân đội Ukraine trong cuộc giao tranh.

UAV Lancet hoạt động theo cơ chế mang thuốc nổ bay lơ lửng trên không trung và liên tục tìm kiếm mục tiêu. Khi mục tiêu được xác nhận, UAV sẽ tấn công tự sát như cơ chế của một tên lửa không đối đất. UAV này được đặt tên là "Lancet", tức là "dao mổ", vì khả năng tấn công mục tiêu chính xác cao như "trong một cuộc phẫu thuật".

UAV Lancet được xem là vũ khí nổi bật của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, với hiệu suất đáng kinh ngạc khi có thể phá hủy hàng loạt mục tiêu từ khoảng cách xa, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực, tiêm kích đậu trong căn cứ, pháo binh và hệ thống phòng không.

Các cuộc giao tranh ở vùng Kursk của Nga, nơi giáp biên giới Ukraine, đã kéo dài 4 ngày qua.

Rạng sáng 6/8, hàng trăm binh sĩ Ukraine bất ngờ đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga và được cho là đã chọc thủng ít nhất 2 phòng tuyến tại đây.

Hiện chưa rõ quy mô vụ đột kích, song theo các nguồn tin khác nhau, khoảng 2.000 quân Ukraine đã vào biên giới Nga. Các binh sĩ tham gia chiến dịch này đến từ ít nhất 3 lữ đoàn của Ukraine.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 9/8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Kursk.

Hiện chưa rõ quy mô vụ đột kích, song theo các nguồn tin khác nhau, khoảng 2.000 quân Ukraine đã vào biên giới Nga. Các binh sĩ tham gia chiến dịch này đến triển khai từ ít nhất 3 lữ đoàn của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội Nga, với sự hỗ trợ của các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh, đã ngăn chặn nỗ lực của Kiev tấn công sâu vào vùng Kursk.

Nga buộc phải tăng viện cho Kursk nhằm đẩy lùi cuộc đột kích mà Moscow chỉ trích là "hành động khiêu khích nghiêm trọng".

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đang tăng cường lực lượng đối phó Ukraine ở Kursk bằng cách điều xe tăng và các thiết bị quân sự hạng nặng khác đến đây.

Theo RT