1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia ủng hộ luật pháp quốc tế trên Biển Đông

Minh Phương

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong hối thúc các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông giải quyết tranh chấp một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế.

Campuchia ủng hộ luật pháp quốc tế trên Biển Đông - 1

Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong (Ảnh: Wikipedia).

Theo hãng tin Phnompenh Post, tại cuộc họp với Đại sứ Australia tại Campuchia Pablo Kan hôm 1/10, Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong nói, ông hy vọng các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận về Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) nhằm tránh căng thẳng leo thang.

Ông Namhong nhấn mạnh, Biển Đông cần phải là "vùng biển của hòa bình và an ninh", đảm bảo tự do hàng hải và hàng không.

"Tôi hy vọng ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục đàm phán để đạt được COC trong tương lai gần. Đến nay, các vòng đàm phán đã gần hoàn tất", Phó Thủ tướng Campuchia nói.

Ông cho biết, với tư cách là chủ tịch ASEAN lần thứ 3 vào năm 2022, Campuchia sẽ ưu tiên tăng cường khối đoàn kết ASEAN và đảm bảo hòa bình, an ninh ở khu vực.

Ông Namhong cho biết thêm, tại hội nghị năm 2022, ASEAN sẽ kỷ niệm 20 năm ra đời Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC). "20 năm đã trôi qua và tất cả các bên liên quan vẫn kêu gọi tôn trọng đầy đủ DOC", ông nói.