1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các thủy thủ Triều Tiên bị bắt tại Panama đối mặt 6 năm tù

(Dân trí) - Các thủy thủ Triều Tiên trên con tàu bị Panama bắt giữ vì chở vũ khí quân sự không khai báo có thể đối mặt với 6 năm tù, một công tố viên Panama cho biết.

Bên trong con tàu chở vũ khí của Triều Tiên bị giữ tại Panama

Cuba đã thừa nhận là chủ sở hữu của lô vũ khí trên tàu Triều Tiên.

Thủy thủ đoàn gồm 35 thành viên của tàu Chong Chon Gang, vốn bị chặn khi đi vào kênh đào Panama hôm 12/7 - hiện đang bị giam giữ tại một căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại cảng Manzanillo, phía bắc Panama.

Công tố viên chống buôn lậu ma túy của Panama, ông Javier Caraballo, phát biểu trước báo giới vào tối ngày 17/7 rằng các thủy thủ Triều Tiên có thể đối mặt với án tù vì vận chuyển vũ khí trái phép.

"Hành động hành có thể đối mặt với 4-6 năm tù", ông Caraballo.

Theo công tố viên trên, các thủy thủ đang từ chối hợp tác với các nhân viên điều tra và không trả lời các câu hỏi về chuyến hàng.

Sau khi Panama thông báo bắt giữ tàu chở vũ khí không khai báo của Triều Tiên, Cuba và Triều Tiên đã lên tiếng nói rằng số vũ khí "lỗi thời" trên thuộc sở hữu của La Havana và đang được chuyển tới Triều Tiên để sửa chữa.

Panama đã phát hiện ra số vũ khí sau khi chặn tàu để kiểm tra xem có buôn lậu ma túy hay không. Tổng thống Panama cho biết, khi bị khám xét, thuyền trưởng của tàu đã định tự tử và các thủy thủ gây rối.

Ông Caraballo cho hay các thủy thủ hiện đang bị giam tại căn cứ quân sự Fort Sherman và "trong tình trạng sức khỏe tốt".

Triều Tiên đã yêu cầu Panama trả lại con tàu, nói rằng lô vũ khí nằm trong một thỏa thuận hợp pháp với Cuba.

Hôm qua, Panama đã chính thức đề nghị các thanh sát viên Liên hợp quốc điều tra lô vũ khí.

"Lô vũ khí là bất hợp pháp vì không được khai báo. Bất kỳ thứ gì không được khai báo, dù có là hàng cũ đi nữa, cũng là hàng lậu", Bộ trưởng an ninh Panama Jose Raul Mulino cho biết.

An Bình
Theo AFP