1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Các thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông bị buộc tội

(Dân trí) - Các thủ lĩnh sinh viên biểu tình ở Hồng Kông ngày 16/1đã bị buộc tội "kêu gọi, xúi giục và trực tiếp tham gia vào các cuộc biểu tình trái phép". Sáng qua, các thủ lĩnh của phong trào biểu tình đã đến trình diện cảnh sát.

Sáng qua, Joshua Wong đã đến trình diện tại đồn cảnh sát Wanchai, Hồng Kông. (Ảnh:

Sáng qua, Joshua Wong đã đến trình diện tại đồn cảnh sát Wanchai, Hồng Kông. (Ảnh: SCMP)

Phát biểu trước báo giới tại đồn cảnh sát đầu giờ chiều 16/1, Wong nói: “Tôi bị bắt giữ trong 3 giờ và bị buộc tội kêu gọi, xúi giục và tham gia vào các cuộc biểu tình trái phép”. AFP cho biết các thủ lĩnh khác của phong trào "Chiếm trung tâm" cũng bị buộc tội danh tương tự.

Hãng tin AFP đưa tin sáng qua 16/1, Josua Wong (18 tuổi) và một số thủ lĩnh sinh viên của phong trào “Chiếm trung tâm” kéo dài hơn 2 tháng hồi năm ngoái, đã đến đồn cảnh sát Wan Chai trình diện sau khi nhận được yêu cầu từ phía chính quyền.

Trước khi trình diện cảnh sát, Wong phát biểu: “Các vụ bắt giữ của cảnh sát chỉ khuyến khích học sinh trung học và sinh viên đại học xuống đường nhiều hơn”. Wong cũng nhận định: “Tôi lo ngại cảnh sát sẽ lợi dụng quyền lực của họ, nhưng tôi vẫn tôn trọng hệ thống pháp luật ở Hồng Kông”. Lúc đó, Wong khẳng định cảnh sát “vô trách nhiệm” khi không nêu rõ tội danh mà cậu ta phải đối mặt.

Gần đây, cảnh sát Hồng Kông cam kết sẽ điều tra kẻ chủ mưu chính của các cuộc biểu tình chiếm giữ các khu vực trung tâm của đặc khu hành chính Hồng Kông suốt 2 tháng trước khi bị cảnh sát giải tỏa hồi tháng 12 năm ngoái. Các cuộc biểu tình này có mục đích đòi tổ chức bầu cử phổ thông đầu phiếu cho vị trí Đặc khu trưởng Hồng Kông vào năm 2017. 

Thoa Phạm
Theo AFP