1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nước giám sát học sinh trên xe buýt đưa đón tới trường thế nào?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các quốc gia trên thế giới áp dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm đảm bảo sự an toàn của học sinh trên xe buýt đưa đón tại trường học.

Các nước giám sát học sinh trên xe buýt đưa đón tới trường thế nào? - 1

(Ảnh minh họa: BBC).

Mỹ

Tại Mỹ, các bang có các quy định không giống nhau về hình thức nhưng có chung mục đích nhằm ngăn chặn tình trạng lái xe bỏ quên học sinh trên xe sau khi kết thúc hành trình.

Luật An toàn Xe buýt trường học của bang California yêu cầu tất cả các xe buýt trường học phải được trang bị hệ thống cảnh báo an toàn cho trẻ em. Đây là một nút nằm ở cuối xe buýt.

Trước khi kết thúc ca làm việc và xuống xe, tài xế xe buýt phải kiểm tra tất cả các ghế rồi ấn vào nút bên trên nhằm xác minh. Ngoài ra, luật của California cũng yêu cầu tài xế xe buýt phải hoàn thành khóa đào tạo kiểm tra hàng năm trước khi nhận được chứng chỉ lái xe buýt trường học.

Còn tại bang Texas, các xe buýt trường học được yêu cầu phải có hệ thống báo động an toàn cho trẻ em nhằm nhắc tài xế kiểm tra xe xem có trẻ em còn sót lại trước khi rời đi và khóa xe hay không.

Thái Lan

Theo Pattaya Mail, Thái Lan vào năm 2022 đã giới thiệu hệ thống thông minh nhằm ngăn chặn nguy cơ trẻ em mắc kẹt trong xe buýt trường học.

Cụ thể, cơ quan Xúc tiến Kinh tế Kỹ thuật số (DEPA) đã cung cấp một ứng dụng giúp nhà trường và phụ huynh theo dõi tình trạng của học sinh trên xe.

Ứng dụng Smart School Bus được trang bị hệ thống GPS để theo dõi vị trí của xe, học sinh và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý và báo cáo thông tin như tốc độ xe, điều kiện và trạng thái của trẻ em trên xe.

Thông tin về học sinh được gửi đến phụ huynh thông qua một ứng dụng. Phụ huynh sẽ nhận được thông báo khi xe đến gần nhà, khi con xuống xe ở trường và khi con về đến nhà.

Ứng dụng cũng được trang bị cảm biến chuyển động, hoạt động cùng với các thiết bị theo dõi để phát hiện bất kỳ trẻ em nào bị bỏ quên trong xe. Các trường học có thể gọi trực tiếp đến phương tiện đó để trao đổi với những học sinh bị mắc kẹt.

Hàn Quốc

Theo Korea Times, vào năm 2019, sau một số vụ trẻ em bị bỏ quên trên xe buýt, Hàn Quốc đã siết chặt quy định nhằm ngăn tình trạng tái diễn.

Cụ thể, Hàn Quốc thông qua luật buộc tất cả các xe buýt trường học phải lắp đặt hệ thống giám sát để kiểm tra xem có học sinh nào bị bỏ lại trên xe hay không.

Tài xế phải ấn vào hệ thống này sau khi đỗ xe. Do nút bấm nằm ở cuối xe nên tài xế buộc phải đi xuống để kiểm tra xem còn có người trên xe hay không.

Nếu người lái xe không kích hoạt hệ thống trong vòng 3 phút sau khi tắt động cơ, chuông báo động sẽ reo. Những người lái xe không tuân thủ quy định sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 130.000 won (115 USD).

Trung Quốc

Tại Trung Quốc, cơ quan giáo dục yêu cầu các bên vận hành xe buýt trường học phải chịu trách nhiệm và đếm đầu người để đảm bảo không còn ai bị bỏ lại trên phương tiện.

Tài xế cũng được khuyến cáo phải đỗ xe trong bóng râm nếu có thể và thực hiện các biện pháp đảm bảo thông gió tốt và nhiệt độ thoải mái khi lái xe.

Ngoài ra, một số đơn vị vận hành xe buýt của Trung Quốc cũng lắp đặt hệ thống báo động, camera trên xe để theo dõi, phát hiện, xử lý các tình huống bất thường.