1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nước chuẩn bị dừng tìm kiếm MH370

(Dân trí) - Chính phủ Úc ngày 1/3 cho biết các nước đang bàn thảo về khả năng dừng tìm kiếm chuyến bay MH370 trong vài tuần tới, sau khi chiến dịch này chưa thể đem lại bất kỳ manh mối nào của chiếc Boeing 777, mất tích hôm 8/3 năm ngoái.<br><a href="http://dantri.com.vn/event-2493/Toan-canh-vu-may-bay-Malaysia-mat-tich.htm"><b>&nbsp;>>&nbsp;Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia mất tích</b></a>

Các nước chuẩn bị dừng tìm kiếm MH370
Đã gần một năm kể từ khi MH370 mất tích, vẫn không có manh mối nào về vị trí của máy bay (Ảnh: US Navy)

Thông tin được phó thủ tướng Úc kiêm Bộ trưởng giao thông Warren Truss khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với báo giới phương Tây.

“Chúng ta rõ ràng không thể cứ tìm kiễm mãi, nhưng chúng tôi muốn làm tất cả những gì có thể để giúp định vị chiếc máy bay”, ông Truss nói, và cho biết thêm đang có những thảo luận với hai nước khác là Trung Quốc và Malaysia về việc có hủy việc tìm kiếm chiếc Boeing 777 trong vài tuần tới hay không.

Ngày 8/3/2014, chiếc máy bay của Malaysia Airlines chở 239 người, phần đông là hành khách Trung Quốc và Malaysia đã mất tích không lâu sau khi khởi hành từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Các nhà điều tra tin rằng máy bay đã lao xuống Ấn Độ Dương sau khi bay chệch lộ trình hàng nghìn cây số.

Ông Truss cho biết một quyết định sẽ được đưa ra liên quan đến việc liệu có mở rộng vùng tìm kiếm sang khu vực 1,1 triệu km vuông rộng lớn, quanh vùng tìm kiếm ưu tiên hiện nay hay không.

Cho đến nay, chiến dịch này đã tiêu tốn của Úc và Malaysia hơn 40 triệu USD, và là cuộc tìm kiếm tốn kém nhất lịch sử ngành hàng không. Truss tin rằng việc tiếp tục tìm kiếm MH370 sẽ không thể thực hiện nếu không có sự hỗ trợ của quốc tế.

“Chúng tôi chi ra khoản ngân sách mà chúng tôi tin rằng cần thiết để làm tốt công việc này với những thiết bị tốt nhất hiện có”, vị phó thủ tướng nói. “Chúng tôi dù vậy sẽ phải ra những quyết định khác, về việc sẽ tiếp tục tìm kiếm trong bao lâu”.

Trong khi đó, Martin Dolan, lãnh đạo Cục an toàn giao thông Úc thì khẳng định ông tin rằng sẽ tìm thấy máy bay trong phần diện tích còn lại của “vùng tìm kiếm ưu tiên”.

Thanh Tùng
Theo RT