1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các lãnh đạo quốc tế chia buồn về vụ máy bay Đức rơi ở Pháp

AFP đưa tin, ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn của nước Mỹ sau khi chiếc máy bay mang số hiệu 4U 9525 của Hãng hàng không Germanwings rơi trên dãy núi Alps, miền Nam nước Pháp, khiến 150 hành khách và thành viên phi hành đoàn tử nạn.

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay được tìm thấy (Nguồn: Mirror)

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay được tìm thấy (Nguồn: Mirror)

Ông Obama cũng cho biết đã gọi điện cho Thủ tướng Đức Angela Merkel và sau đó sẽ điện đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy.

Phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Đức Merkel cho biết sáng 25/3, bà sẽ cùng Thủ hiến bang Norhrhein-Westfalen tới Pháp để tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay thảm khốc này.

Thủ tướng Merkel bày tỏ đau buồn trước vụ tai nạn, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân trên chiếc máy bay xấu số. Trong khi đó, ông Hannelore Kraft - Thủ hiến bang Norhrhein-Westfalen, nơi có sân bay Düsseldorf, cho rằng đa số nạn nhân trong số 67 hành khách người Đức trên chuyến bay bị nạn, sinh sống ở bang miền Tây nước Đức này.

Tại cuộc họp báo tối 24/3, ông Thomas Winkelmann, Chủ tịch Hãng hàng không Germanwings (công ty con của tập đoàn hàng không Lufthansa) đã xác nhận các thông tin về số nạn nhân trên máy bay, song cho biết chưa tập hợp được danh tính cũng như quốc tịch các nạn nhân trong vụ tai nạn mà phải chờ các văn phòng du lịch và các thông tin sẽ được công bố trong sáng 25/3.

Ông cũng cho biết các chuyên gia Đức, trong đó có lực lượng điều tra tai nạn hàng không, đã tới Pháp để phối hợp với giới chức Paris điều tra nguyên nhân rơi máy bay.

Đang ở thăm Đức, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã gọi điện để chia buồn với Thủ tướng Merkel. Ông nhấn mạnh, vụ tai nạn thảm khốc này không chỉ xảy đến với người dân Đức hay Tây Ban Nha, mà là nỗi đau với tất cả mọi người./.
 
Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/cac-lanh-dao-quoc-te-chia-buon-ve-vu-may-bay-duc-roi-o-phap/313858.vnp