1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các 'lá chắn khủng' đang chờ hạ tên lửa Triều Tiên

Triều Tiên đang có những động thái được cho là thử tên lửa tầm trung tại bờ biển phía đông.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot

Tuy nhiên, với các hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ và các quốc gia đồng minh bố trí ngay khi căng thẳng leo thang, vụ phóng tên lửa này của Bình Nhưỡng khiến nhiều người nghi ngờ về một kết quả thành công.

Lầu Năm Góc cho biết hàng rào phòng thủ có khả năng bắn hạ tên lửa ngay bên trong và bên ngoài khí quyển trái đất sẽ được sẵn sàng chỉ trong vài tuần nữa.

Không chỉ có Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đều có hàng rào tên lửa trên lãnh thổ của họ.

Nhật Bản có hệ thống phòng thủ Patriot Tối tân còn gọi là PAC-3, các chiến hạm trang bị hệ thống chống tên lửa Aegis.

Hàn Quốc có hệ thống phòng thủ PAC-2, các chiến hạm trang bị Aegis cũng đã được triển khai.

Tại Guam, Mỹ sẽ lắp đặt hệ thống đánh chặn theo khu vực trên tầm cao THAAD.

Vùng biển trong khu vực Thái Bình Dương, Mỹ bố trí các tàu khu trục có trang bị hệ thống Aegis như tàu USS John McCain và USS Decatur.

Hệ thống Aegis

Mỹ, Nhật, Hàn Quốc đều có tàu khu trục trang bị Aegis

Mỹ, Nhật, Hàn Quốc đều có tàu khu trục trang bị Aegis

Những lời đe dọa của Triều Tiên đã khiến cho các quốc gia như Hàn Quốc và Nhật Bản đặc biệt quan tâm tới việc phòng thủ tên lửa. Các hàng rào như vậy được bố trí trên biển và cả trên mặt đất - chẳng hạn như các chiến hạm trang bị Aegis cùng với rađa và các thiết bị đánh chặn có khả năng xử lý các tên lửa đạn đạo tương tự như các rađa trên mặt đất và các hệ thống tên lửa như Patriot và THAAD.

Ngoài mục đích hàng đầu hiện nay là nhằm đối phó với mối đe dọa của Triều Tiên, Washington rõ ràng là hy vọng về lâu dài, việc củng cố các hàng rào tên lửa này trong khu vực sẽ có thể khuyến khích Trung Quốc gây thêm sức ép với Triều Tiên.

Các hệ thống này bây giờ không hề nhằm vào Trung Quốc, nhưng có thể thấy là việc mở rộng quy mô này có thể sẽ tác động lên chiến lược phòng thủ của Bắc Kinh.

Hệ thống Aegis cho phép các chiến hạm bắn hạ các tên lửa đạn đạo của đối phương khi các tên lửa này vẫn đang trên không trung.

Các tên lửa đánh chặn được khai hỏa để nhắm trúng vào các tên lửa đối phương trước khi chúng kịp trở lại khí quyển, ngăn chặn trước khi chúng kịp gây ra bất kỳ tổn thất nào.

Hải quân Mỹ, Hàn Quốc và Lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản đều có các tàu khu trục trong khu vực trang bị Aegis.

Hệ thống đánh chặn theo khu vực tầm cao THAAD

Hệ thống THAAD

Hệ thống THAAD

THAAD là hệ thống có khả năng triển khai nhanh chóng, phòng thủ trước các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn ngay trong giai đoạn giữa và giai đoạn cuối của hành trình tên lửa đối phương.

Hệ thống này có thể tiêu diệt tên lửa đối phương trong khoảng 200km và ở độ cao trên 150km, nhằm bảo vệ các khu vực có giá trị chiến lược cao hoặc chiến thuật chẳng hạn như sân bay hoặc trung tâm dân cư.

Cơ chế đánh chặn của THAAD
 
1. Đối phương phóng tên lửa

1. Đối phương phóng tên lửa

2. Rađa của THAAD phát hiện vụ phóng, chuyển tín hiệu tới trạm chỉ huy và kiểm soát

3. Trạm chỉ huy và kiểm soát chỉ dẫn về vụ phóng tên lửa đánh chặn

4. Tên lửa đánh chặn được khai hỏa và nhằm vào tên lửa đối phương

5. Tên lửa đối phương bị tiêu diệt trong chặng bay cuối

Các xe tải đóng vai trò làm bệ phóng di động có thể mang theo trên tám tên lửa đánh chặn.

Hệ thống Patriot

Hệ thống phòng không Patriot

Hệ thống phòng không Patriot

Patriot là hệ thống tên lửa đất đối không tối tân có khả năng tiêu diệt máy bay, chiến cơ và tên lửa đạn đạo.

Đây là lớp thứ ba trong lá chắn phòng thủ và thường được dùng để ngăn chặn vũ khí đối phương trong khoảng cách gần.

Các yếu tố chính của hệ thống gồm rađa, trung tâm điều khiển và các bệ phóng trên xe tải.

Mỗi bệ phóng có bốn tên lửa - hoặc 16 tên lửa trong phiên bản "PAC-3" mới nhất.

Patriot có thể được triển khai chỉ trong vòng 1 giờ. Hàn Quốc và Nhật Bản đều có hệ thống Patriot này.

Cơ chế đánh chặn của Patriot
 
Hệ thống phòng không Patriot

 

1. Rađa quét lên trời để tìm các mối đe dọa. Nếu như phát hiện có vật thể đang bay tới, rađa giúp xác định đó là tên lửa hay máy bay chiến đấu, hay là tên lửa hạt nhân tầm thấp, hoặc là một thiết bị bay điều khiển từ xa.

2. Tổng đài điều khiển liên lạc với các lực lượng khác, giám sát các mối đe dọa, và ưu tiên các mục tiêu, nhưng hệ thống có thể làm việc tự động.

3. Bệ phóng nhắm và bắn tên lửa được chứa trong các hộp dài. Tên lửa có thể được phóng chỉ trong chưa đầy 9 giây. Bệ phóng có thể được đặt cách xa rađa.

4. Rađa theo sát hành trình tên lửa và hướng dẫn tới mục tiêu với sự trợ giúp từ máy tính của trạm điều khiển và cảm biến của nó.

5. Tên lửa PAC-3 hủy diệt mục tiêu bằng cách đâm thẳng vào chúng.

6. Tên lửa trang bị dẫn đường (GEM+)

Đầu đạn nổ khi tới gần mục tiêu, mỗi máy phóng có 4 tên lửa. Các tên lửa có thêm kíp nổ và có dẫn đường.

Theo Lê Thu
Vietnamnet