1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Úc

(Dân trí) - Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Tony Abbott và tham dự một loạt các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Úc từ 16-19/3.

Các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Úc
Các đại diện cộng đồng người Việt tại Úc chờ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi máy bay chở phái đoàn Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Sydney ngày 16/3. (Ảnh: Facebook ĐSQ Úc tại Việt Nam)
 
Các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Úc
Các quan chức Úc, trong đó có Đại sứ Úc Hugh Borrowman, đón Thủ tướng và phái đoàn Việt Nam. (Ảnh: Facebook ĐSQ Úc tại Việt Nam)
 
Các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Úc
Ngày 17/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến Toàn quyền Úc Peter Cosgrove tại Sydney. (Ảnh: Facebook ĐSQ Úc tại Việt Nam)

Các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Úc

Cũng trong ngày 17/3, Thủ tướng đã có bài phát biểu đáng chú ý tại Viện Lowy - Trung tâm nghiên cứu chính sách đối ngoại độc lập nằm trong Top 30 trung tâm hàng đầu thế giới. (Ảnh: Chinhphu.vn)
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Úc. (Ảnh:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Úc. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Úc. (Ảnh:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ với các sinh viên và một số thành viên của cộng đồng người Việt tại Sydney. (Ảnh: Facebook ĐSQ Úc tại Việt Nam)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được chào đón khi tới thủ đô Canberra. (Ảnh:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được chào đón khi tới thủ đô Canberra. (Ảnh: Facebook ĐSQ Úc tại Việt Nam)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được chào đón khi tới thủ đô Canberra. (Ảnh:

Phó thủ tướng Australia Warren Truss và đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Canberra chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân. (Ảnh: Facebook ĐSQ Úc tại Việt Nam)
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được chào đón khi tới thủ đô Canberra. (Ảnh:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân Trần Thanh Kiệm chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng Úc Tony Abbott và phu nhân Margaret (Margie) Abbott trong lễ đón chính thức tại tòa nhà Quốc hội Liên bang tại Canberra ngày 18/3. (Ảnh: Facebook ĐSQ Úc tại Việt Nam)
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký vào sổ khách sau lễ đón chính thức. (Ảnh:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký vào sổ khách sau lễ đón chính thức. (Ảnh: AP)
 
Hai Thủ tướng bắt tay trước khi bước vào hội đàm. (Ảnh:
Hai Thủ tướng bắt tay trước khi bước vào hội đàm. (Ảnh: AP)

Thủ tướng hai nước tiến hành hội đàm tại Canberra. (Ảnh:

Thủ tướng hai nước tiến hành hội đàm tại Canberra. (Ảnh: AP)

Theo

Theo VOV, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Tony Abbott đã thảo luận và nhất trí phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận đã đạt được về quốc phòng an ninh, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo tiếng Anh và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đặc nhiệm và cứu hộ tàu ngầm, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chống khủng bố, chống buôn bán người. (Ảnh: AP)
 
Theo

Hai Thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký kết Hiệp định Quan hệ Đối tác Toàn diện Tăng cường giữa Úc và Việt Nam giữa Ngoại trưởng Úc Julie Bishop và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Văn Nên. (Ảnh: AP)

Theo

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Văn Nên trao đổi văn kiện Tuyên bố về Tăng cường Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Úc. (Ảnh: AP)
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Úc Tony Abbott có cuộc họp báo chung sau lễ ký kết. (Ảnh:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Úc Tony Abbott có cuộc họp báo chung sau lễ ký kết. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong cuộc họp báo. (Ảnh:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong cuộc họp báo. (Ảnh: AP)
 
An Bình