1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các cuộc ly dị của nguyên thủ khi còn tại chức

Sau 11 năm chung sống, Tổng thống Pháp Sarkozy và vợ ông là đệ nhất Phu nhân Cécilia đã tuyên bố "<a href="http://www1.dantri.com.vn/Thegioi/2007/10/201952.vip">đường ai nấy đi</a>". Thông tin này đã được điện Elysée chính thức xác nhận.

1. Tổng thống Pháp Sarkozy

 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp, một Tổng thống ly dị vợ ngay khi còn đang đương nhiệm. Điểm danh lại các nguyên thủ trên thế giới, những vụ ly dị như thế này chưa đến con số 10.

 

Ông Sarkozy năm nay 52 tuổi, còn bà Cécilia 49. Ông bà Sarkozy sống với nhau trong 11 năm trời và có 5 người con. Trước khi kết hôn, vợ chồng Tổng thống Sarkozy đều có  2 con riêng, cậu con trai chung của hai người là Louis hiện mới 10 tuổi.

 

Các cuộc ly dị của nguyên thủ khi còn tại chức - 1
 

Trên thực tế, bản thân mối quan hệ giữa hai vợ chồng ông Sarkozy đã rạn nứt từ lâu. Ngày 25/8/2005, báo chí Pháp đã đăng tải những bức ảnh bà Cécilia đứng cùng người tình ở New York. Những lời đồn đại về mối quan hệ không bền chặt của hai người nổi lên như sóng cồn nhất là khi bà Cécilia nhiều lần không tháp tùng chồng trong các chuyến công du nước ngoài. Đôi lúc, báo chí cảm thấy bà có vẻ thờ ơ với việc thực hiện vai trò đệ nhất phu nhân.

 

Mới đây, phát biểu trước báo giới sau khi hai người quyết định li hôn, bà cho biết: "Tôi không hợp với cuộc sống trước công chúng. Tôi thích sự bình lặng, yên tĩnh và bóng tối. Tôi đã lấy chồng là người của công chúng, tôi hiểu điều đó... Người Pháp đã bầu ông ấy làm tổng thống chứ không bầu cho một đôi vợ chồng".

 

Có khá nhiều ý kiến chỉ trích bà song cũng không ít người bày tỏ thái độ ủng hộ vì cho rằng bà là một người phụ nữ độc lập. Thậm chí có người còn khẳng định: bà chính là hình ảnh mới cho một đệ nhất phu nhân tự do và hiện đại của Pháp.

 

2. Cựu Tổng thống Argentine Carlos Menem

 

Các cuộc ly dị của nguyên thủ khi còn tại chức - 2
 Hai vợ chồng cựu Tổng thống Argentina Carlos Saúl Menem bế con trai mới sinh.

 

Năm 1990, khi còn là Tổng thống, ông Carlos Menem đã từng khóa cửa không cho vợ ông - bà Zulema Yoma de Menem - ra khỏi dinh thự. Cũng chỉ vì trước đó, bà Zulema thường xuyên công kích vào các chính sách của ông. Một dịp nọ, khi ông đi vắng, bà liền mời các nhà báo tham gia vào một cuộc liên hoan ngoài trời với mục đích chỉ để... chỉ trích về khả năng lãnh đạo của chồng. Sau đó, bà đưa đơn ly dị tố cáo ông Menem tội ngoại tình.

 

Năm 2001, ông Menem kết hôn với cựu Hoa hậu Hoàn vũ Cecilia Bolocco người Chilê. Khi ấy, ông đã ở tuổi 72 và bà Cecilia kém ông gần 3 giáp. Hai người đã có 1 cậu con trai 3 tuổi. Nhưng cuộc hôn nhân cũng chẳng bền lâu vì bà Cecilia... có bồ. Tháng 5 vừa đây, một loạt những hình ảnh nóng của bà đã được tung ngay trên trang nhất các báo Chilê. Sự kiện làm dư luận chấn động vì bà Cecilia mặc độc chiếc quần lót trắng tinh nằm phơi nắng với người tình Luciano - một nhân vật lừng lẫy trong giới thời trang châu Mỹ.

 

3. Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela

 

Các cuộc ly dị của nguyên thủ khi còn tại chức - 3
 

 

Nelson Mandela được mệnh danh là người hùng của dân tộc Nam Phi vì những nỗ lực phi thường chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Aparthied. Năm 1958, ông kết hôn với Winnie. Chung sống chẳng bao lâu, ông bị bắt giam. Suốt thời gian ở tù, ông không được gặp mặt con và nghiệt ngã hơn nữa, trong xà lim, ông biết tin người vợ ở nhà đã không chung thủy.

 

Dù khoan dung với mọi lỗi lầm của vợ, nhưng năm 1990, sau khi ra tù, ông đã buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng là ly hôn. Sau một thời gian dài, đến năm 1996, thẩm phán mới đồng ý cho hai ông bà được toại nguyện chia tay.

 

Sau đó, bà Winnie bị kết án tù vì có liên quan đến phi vụ quân cảnh vệ của bà bắt cóc 4 người da đen trẻ (một trong số những người đó bị đánh cho tới chết).

 

Bạn đời hiện nay của ông Nelson là bà Graca - cựu Đệ nhất phu nhân Mozambique. Hai người đến với nhau khi ông đã bước sang tuổi... bát thập cổ lai hy. Dù cũng không có nhiều thời gian bên nhau nhưng cả hai đều rất hạnh phúc vì được chia sẻ và cùng chung chí hướng.

 

4. Cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori

 

Các cuộc ly dị của nguyên thủ khi còn tại chức - 4
 

 

Nguyên nhân khiến ông Alberto Fujimori li dị với người vợ đầu tiên - Susana Higuchi - bắt nguồn từ vấn đề tham nhũng.

 

Khi ông còn là Tổng thống, bà Susana thường xuyên chỉ trích ông tội làm ngơ, dung túng cho tình trạng tham nhũng phát triển tràn lan trong chính quyền. Bực mình, ông đã cho cắt điện và nước ở trụ sở của bà. Năm 1994, ông đã đi đến quyết định có một không hai trong lịch sử: tước bỏ danh hiệu Đệ nhất phu nhân của bà. Khi bị chính vợ mình cáo buộc tham nhũng, ông Fujimori kết luận bà là người không trung thành, "không kiên định và dễ bị các đối thủ chính trị gây ảnh hưởng dễ dàng". Đến cuối năm 1996, ông Fujimori quyết định li hôn.

 

Năm 2006, mặc dù bị tạm giam, nhưng ông Fujimori vẫn quyết định cưới vợ - bà Satomi Kataoka, một nhà kinh doanh khách sạn thành đạt người Nhật. Ngày 22/9/2007 vừa qua, ông bị dẫn độ về Peru để đối mặt với các phiên xét xử tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Năm 1991, ông đã chỉ đạo vụ thảm sát ở Barrios Altos khiến 15 người thiệt mạng. Tiếp đó, ông cũng có liên quan tới vụ La Cantuta làm 9 sinh viên và 1 giáo sư Đại học La Cantuta bị bắt cóc.

 

5. Cựu Thủ tướng Hy Lạp Andreas Papandreou

 

Các cuộc ly dị của nguyên thủ khi còn tại chức - 5
 

 

Cuối những năm 1990, ông Papandreou quyết định ly dị khi ông đã bước sang tuổi... 70. Nhiều người cho rằng nguyên nhân bỏ vợ là do ông phải lòng bà Dimitra Liani, 35 tuổi - người đi cùng ông trong một chuyến bay. Sau khi ly dị, ông kết hôn ngay với bà Liani. Tuy nhiên, trong khi ông Papandreou tham gia tái ứng cử năm 1989, những hình ảnh không một mảnh áo che thân của bà Liani bất ngờ xuất hiện nổi bật trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

 

6. Thủ tướng Thụy Điển Goeran Persson

 

Các cuộc ly dị của nguyên thủ khi còn tại chức - 6
 

 

Năm 2003, ông Goeran Persson ly dị vợ là bà Annika. Hai người chung sống trong 7 năm. Sau khi ly dị vợ, 4 tuần sau người ta chụp được ảnh ông với bạn gái mới - Anitra Steen.

 

Ngày 7/12/2003, hai người kết hôn với nhau khi cả hai đều bước sang tuổi 54. Đám cưới được tổ chức tại nhà riêng của ông tại Harpsund do một vị Bộ trưởng chủ trì. Đám cưới mang tính chất riêng tư và chỉ có sự hiện diện của bạn bè và người thân trong gia đình.

 

7. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez

 

Các cuộc ly dị của nguyên thủ khi còn tại chức - 7
 Tổng thống Venezuela Hugo Chavez chụp ảnh bên vợ cũ và các con.

 

Người vợ đầu tiên của ông Chavez là  bà Nancy Colmenares. Sau 18 năm chung sống với 3 mặt con, hai người ly thân rồi ly dị. Đầu những năm 1980, ông Chavez quen với nữ nhà báo Marisabel Rodríguez. 10 năm yêu nhau, hai người quyết định kết hôn.

 

Năm 2002, hai người quyết định chấm dứt quan hệ vợ chồng. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ El Universal, bà Marisabel cho biết lý do chia tay là vì cả hai "đối lập về tính cách" và bất đồng quan điểm, đặc biệt là quan điểm về cuộc cách mạng mà ông đang theo đuổi.

 

Hai người có một cô con gái chung là Rosa Inés. Hiện tại, Tổng thống Chavez vẫn "một mình".

 

Theo Nguyễn Dung

Lanhdao.net