1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các bang ở Mỹ kêu gọi hỗ trợ khi dịch Covid-19 nóng trở lại

Thành Đạt

(Dân trí) - Thống đốc Texas kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài để đối phó với làn sóng Covid-19 thứ 3, trong khi Florida đề nghị chính quyền Mỹ hỗ trợ hàng trăm máy thở cho bệnh nhân.

Các bang ở Mỹ kêu gọi hỗ trợ khi dịch Covid-19 nóng trở lại - 1

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân lên xe cứu thương ở bệnh viện gần Miami, Mỹ (Ảnh: AFP).

Florida ngày 6/8 đã đề nghị chính quyền liên bang hỗ trợ 300 máy thở để thay thế các máy thở không còn sử dụng được tại bang này. Đề xuất được đưa ra khi Florida ghi nhận số ca nhiễm và nhập viện vì Covid-19 tăng đột biến, phần lớn do biến chủng Delta càn quét qua các cộng đồng dân cư chưa được tiêm chủng.

Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã ghi nhận hơn 157.000 ca nhiễm ở Florida, mức cao nhất trong cả nước.

Hiệp hội Bệnh viện Florida đã ghi nhận 13.614 ca nhập viện vì Covid-19 trên toàn bang hôm 9/8, lập kỷ lục về số ca nhập viện trong một ngày tại bang này. Kỷ lục trước đó được ghi nhận vào cuối tháng 7/2020 với hơn 10.000 bệnh nhân nhập viện.

Florida cũng ghi nhận số trẻ em nhập viện vì Covid-19 cao nhất trong tất cả các bang tại Mỹ. 172 trẻ em đang được điều trị tại các cơ sở y tế của Florida.

Tại một số khu vực ở Florida, các bệnh viện đã chật kín bệnh nhân, xe cấp cứu buộc phải chờ cả tiếng đồng hồ bên ngoài bệnh viện. Sự gia tăng chóng mặt số ca nhiễm cũng dẫn đến tình trạng thiếu nhân sự tại các bệnh viện ở một số khu vực của Florida.

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng cao, thùng đông lạnh được nhìn thấy xuất hiện bên ngoài bệnh viện Viera, bệnh viện lớn nhất tại Brevard, Florida.  Thùng đông lạnh này tương tự những thùng đông lạnh từng được các bệnh viện sử dụng như nhà xác tạm thời, khi họ không còn đủ chỗ để chứa thi thể trong thời kỳ cao điểm của đại dịch vào năm ngoái ở Mỹ.

Một số trung tâm y tế và bệnh viện tại Florida đã phải dựng lều bên ngoài cơ sở chính để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 khi số người nhập viện tăng lên.

Bất chấp làn sóng Covid-19 mới bùng phát, Thống đốc Florida Ron DeSantis vẫn phản đối việc tuân thủ các hướng dẫn của CDC và từ chối thực hiện các quy định về đeo khẩu trang hoặc giãn cách xã hội. Thống đốc DeSantis đang vấp phải sự phản đối từ nhiều trường học ở Florida, khi các cơ sở giáo dục này đang tìm cách thực hiện yêu cầu về đeo khẩu trang cho học sinh.

Tại Texas, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm mới trung bình hàng ngày trong 2 tuần ở bang này đã tăng 165%, lên 8.533 trường hợp. Theo CDC, khoảng 45% dân số của bang đã được tiêm vắc xin Covid-19. Biến chủng Delta với khả năng lây nhiễm cao hơn là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự gia tăng số ca nhiễm tại Texas.

Thống đốc Texas Greg Abbott đã kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài để hỗ trợ đối phó với làn sóng Covid-19 thứ 3 tại bang này. Lời kêu gọi của Thống đốc Abbott được đưa ra hôm 9/8 khi một bệnh viện ở thành phố Houston đã phải dựng thêm lều để xử lý số bệnh nhân Covid-19 quá tải.

Một số trường học tại Texas đã yêu cầu các nhân viên và học sinh đeo khẩu trang. Tuần trước, giới chức Houston cho biết làn sóng Covid-19 bùng phát do biến chủng Delta đã gây sức ép lớn lên các bệnh viện trong khu vực, buộc họ phải chuyển một số bệnh nhân ra khỏi thành phố để điều trị.

Theo thống kê của Reuters, số ca mắc Covid-19 và nhập viện ở Mỹ đã tăng cao nhất trong 6 tháng qua, do mầm bệnh đã và đang lây lan ở các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Trên toàn quốc, ca Covid-19 trung bình đạt mốc 100.000 trong 3 ngày liên tiếp, cao hơn 35% so với tuần trước. Tốc độ bùng dịch mạnh nhất ở các bang Louisiana, Florida và Arkansas.