1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, bệnh nhân Malaysia nằm la liệt

Đức Hoàng

(Dân trí) - Malaysia ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng vọt trong những ngày qua, khiến nhiều bệnh nhân phải nằm la liệt bên ngoài bệnh viện chờ được cứu chữa.

Ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, bệnh nhân Malaysia nằm la liệt - 1

Tỉ lệ lây nhiễm ở Malaysia tăng lên 1,09, tức là cứ một bệnh nhân Covid-19 sẽ lây cho ít nhất một người khác (Ảnh: Twitter).

Ngày 9/7, Malaysia ghi nhận số ca Covid-19 tăng cao kỷ lục ở mốc 9.180 người. Trên mạng xã hội, hình ảnh và video ghi lại cảnh các bệnh viện trở nên quá tải, bệnh nhân nằm vạ vật bên ngoài sảnh để chờ được cứu chữa.

Người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm chiến lược và phân tích dịch tễ Covid-19 của Malaysia, Awang Bulgiba Awang Mahmud, nói với Straits Times rằng nước này đang bước vào giai đoạn chống dịch quan trọng.

Theo Straits Times, một số bệnh viện ở Malaysia đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung thiết bị y tế và tại một số cơ sở y tế, các bệnh nhân phải chia sẻ chung bình ôxy.

Bác sĩ chuyên khoa thận Rafidah Abdullah hôm 8/7 viết trên Twitter: "Không có gì sai nếu nói rằng nhiều bệnh viện và cơ sở y tế của chính phủ ở khu vực Klang đã tê liệt. Chúng tôi không có đủ nguồn lực, và đó là thực tế".

Cuộc khủng hoảng y tế đã thúc đẩy hàng loạt lời kêu gọi rằng, Malaysia cần phải siết chặt hơn nữa lệnh phong tỏa toàn quốc, khi một số chuyên gia cho rằng việc thực thi những lệnh này đang chưa thực sự chặt chẽ và quyết liệt.

Dư luận lên tiếng phản đối sau khi một số trung tâm thương mại ở thủ đô Kuala Lumpur và Johor thông báo mở cửa lại vào hôm 9/7, dù theo nguyên tắc, lệnh phong tỏa đồng nghĩa với việc chỉ những dịch vụ thiết yếu mới được phép hoạt động trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Theo Straits Times, những lời kêu gọi trên cũng không phải là vô lý, vì dù Malaysia đã phong tỏa toàn quốc, nhưng ca bệnh vẫn tăng vọt. Các chuyên gia cho rằng, vấn đề của lệnh này chính là nó có quá nhiều các ngoại lệ dẫn tới việc không thực sự mang lại hiệu quả.

Tỷ lệ lây nhiễm ở Malaysia đang là 1,09, tức là trung bình một bệnh nhân sẽ lây nhiễm cho ít nhất một người khác.

"Lệnh phong tỏa cần phải đủ lâu và đủ chặt chẽ. Hiện thời, nó chưa đủ mạnh nên không thể tạo nên tác động. Bổ sung thêm giường, bình dưỡng khí… không giải quyết được phần gốc của vấn đề", theo chuyên gia dịch tễ học Datuk Awang Bulgiba.

Giám đốc cơ quan y tế Selangor cho biết, toàn bộ bệnh viện ở khu vực này đang chứng kiến sự tăng vọt số ca Covid-19, đặc biệt các bệnh nhân nguy kịch.

Nghị sĩ Charles Santiagom cho biết, bệnh viện ở Klang cần thêm ngân sách ngay lập tức để bổ sung khu vực điều trị tích cực, bình ôxy và giường bệnh. Ông cho biết nhiều bệnh nhân đã phải chờ được chữa trị trong nhiều ngày.

"Mẹ chồng của bạn tôi đang ngồi chờ trên một chiếc ghế trong 2 ngày qua", ông cho biết.

Chuyên gia dịch tễ học Kamarul Imran Musa nhận định: "Số ca bệnh tăng liên tục trong thời gian qua cho thấy vẫn còn điểm yếu trong hoạt động kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh ở Malaysia".

Malaysia hiện ghi nhận 817.838 ca mắc Covid-19 và số người tử vong vì dịch là 5.980.