1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ca Covid-19 toàn cầu tăng kỷ lục vì Omicron, lần đầu vượt 3 triệu/ngày

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thế giới trong 24 giờ qua ghi nhận thêm gần 3,4 triệu ca Covid-19/ngày, mốc cao chưa từng có, đánh dấu lần đầu con số này vượt mốc 3 triệu giữa lúc Omicron đang lây lan như "cháy rừng".

Ca Covid-19 toàn cầu tăng kỷ lục vì Omicron, lần đầu vượt 3 triệu/ngày - 1

Omicron được cho đã châm ngòi cho làn sóng bùng dịch toàn cầu thời gian qua (Ảnh: Reuters).

Theo dữ liệu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào tối 12/1 dựa trên thông tin chính thức thu thập được từ chính phủ các nước, thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 3,395 triệu ca Covid-19 trong 24 giờ qua và số ca tử vong tăng 7.735.

Theo Tass, con số gần 3,4 triệu ca bệnh trong 24 giờ là mốc cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh diễn ra trong hơn 2 năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên mà số ca Covid-19 trên thế giới vượt qua mốc 3 triệu ca/ngày.

Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh, siêu biến chủng Omicron đang lây lan tại nhiều khu vực trên thế giới. WHO cho biết, chủng này đã lây ra khoảng 149 nước và vùng lãnh thổ. Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy chủng này có thể có độc lực yếu hơn các chủng trước, nhưng có khả năng lây nhiễm vượt trội, vì vậy, nó vẫn ẩn chứa nguy cơ khiến hệ thống y tế các nước quá tải vì số lượng lớn bệnh nhân đổ về.

Ngoài ra, WHO cũng cảnh báo rằng dù Omicron không gây bệnh triệu chứng nặng như chủng Delta trước đó, nhưng nó vẫn đặc biệt nguy hiểm với nhóm người chưa tiêm chủng. Tại nhiều nơi, Omicron đã nhanh chóng vượt mặt Delta trở thành chủng chiếm ưu thế. Ví dụ, Mỹ tuần này đã phá kỷ lục về ca số ca nhiễm trong ngày và số ca nhập viện trong bối cảnh Omicron vẫn đang lây lan mạnh mẽ.

Mỹ hiện vẫn là nước có nhiều ca Covid-19 và ca tử vong nhất thế giới, lần lượt là 61,3 triệu và hơn 833.000 người chết.

Theo tass.com