1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bush “cha” sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ một thành viên trong gia đình Kennedy, cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush (Bush “cha”), một thành viên kỳ cựu thuộc đảng Cộng hòa, sẽ bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Cựu Tổng thống George H. W. Bush (Bush “cha”) sẽ ủng hộ cho bà Hillary Clinton (Ảnh: REX)
Cựu Tổng thống George H. W. Bush (Bush “cha”) sẽ ủng hộ cho bà Hillary Clinton (Ảnh: REX)

Thông tin về việc cựu Tổng thống Bush “cha”, một thành viên kỳ cựu của đảng Cộng hòa, sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ do một thành viên trong gia đình cựu Tổng thống John F. Kennedy cung cấp.

Ngày 19/9, bà Kathleen Hartington Kennedy Townsend, con gái của Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy, cháu gái của cựu Tổng thống John F. Kennedy, đã đăng tải bức ảnh chụp bà đang bắt tay Tổng thống Bush “cha” trên trang Facebook cá nhân cùng dòng chú thích: “Cựu Tổng thống nói với tôi ông ấy sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary”.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với trang tin Politico, bà Townsend xác nhận rằng bà đã gặp cựu Tổng thống George H. W. Bush tại bang Maine trước đó và được ông tiết lộ thông tin nêu trên.

Bà Kathleen Hartington Kennedy Townsend đăng bức ảnh chụp cùng cựu Tổng thống Bush trên Facebook (Ảnh: Facebook)
Bà Kathleen Hartington Kennedy Townsend đăng bức ảnh chụp cùng cựu Tổng thống Bush trên Facebook (Ảnh: Facebook)

Cựu Tổng thống Bush “cha”, 92 tuổi, đã giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ ý kiến cá nhân nào trong suốt cuộc chạy đua vận động tranh cử giữa tỷ phú Trump và bà Clinton mặc dù ông là một nhân vật quan trọng của đảng Cộng hòa. Đây là dấu hiệu cho thấy ông không ủng hộ ứng viên của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống năm nay, theo Politico.

Ngoài ra, cả hai cựu Tổng thống Bush “cha” và Bush “con” đều không tới dự đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở Cleveland hồi tháng 7, nơi ông Trump chính thức được đề cử làm ứng viên tổng thống. Do vậy, thông tin Tổng thống Bush “cha” bày tỏ sự ủng hộ dành cho cựu Ngoại trưởng Mỹ, cũng đồng thời là phu nhân của người kế nhiệm ông, cựu Tổng thống Bill Clinton, xem ra là một động thái gây bất ngờ.

Nhiều cựu quan chức của đảng Cộng hòa làm việc trong hai chính phủ của Tổng thống Bush “cha” và Bush “con” cũng lên tiếng ủng hộ bà Hillary Clinton, trong khi đó cựu Phó Tổng thống Dan Quayle, người từng là phó tướng của Tổng thống Bush “cha”, chia sẻ với Politico rằng ông vẫn hy vọng gia đình Tổng thống Bush sẽ suy nghĩ lại và ủng hộ Donald Trump.

Thành Đạt

Theo Politico