1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bush: Các cuộc tấn công của Hamas là “hành động khủng bố”

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Bush hôm qua đã gọi những cuộc tấn công rocket của Hamas vào Israel là “hành động khủng bố” và đã đặt điều kiện riêng cho một lệnh ngừng bắn tại Gaza.

Ông chủ sắp mãn nhiệm của Nhà Trắng cho rằng sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào được chấp nhận nếu không giám sát để ngừng việc tuồn vũ khí lậu cho các nhóm khủng bố tại Gaza.

 

Tổng thống Mỹ Bush đã chọn bài phát biểu trên đài truyền thanh hàng tuần để lần đầu tiên lên tiếng về các cuộc xung đột đẫm máu nhất tại Trung Đông trong vòng vài thập kỷ qua. Cuộc xung đột đã bắt đầu từ một tuần trước đây. Máy bay chiến đầu của Israel đã dội bom như mưa xuống Gaza, nhằm vào các mục tiêu của nhóm chiến binh Hamas. Ngược lại, Hamas cũng đã nã ngày càng nhiều rocket vào miền nam Israel.

 

“Mỹ đang dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn đúng nghĩa, được cả hai bên tôn trọng”, ông Bush nói. “Thỏa thuận ngừng bắn một bên trước đó, dẫn đến hàng loạt các cuộc tấn công rocket vào Israel, là không thể chấp nhận được. Phải có một cơ chế giám sát để đảm bảo việc tuồn lậu vũ khí cho các nhóm khủng bố ở Gaza chấm dứt”.

 

Tuy nhiên, với thời gian tại vị chỉ đếm bằng ngày, chính quyền Tổng thống Bush dường như đã sẵn sàng để cuộc khủng hoảng tại Gaza lại cho Tổng thống đắc cử Obama. Ngoại trưởng Mỹ Rice chỉ thông báo vắn tắt tình hình ở Gaza cho ông Bush và tiếp tục công tác ngoại giao điện thoại để dàn xếp một thỏa thuận ngưng bắn. Cho đến nay, bà cho biết không có kế hoạch có chuyến công du đột xuất tới khu vực.

 

Hơn 400 người Palestine và 4 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này. LHQ hôm qua ước tính ¼ người Palestine thiệt mạng là dân thường.

 

Trong khi đó, ông Bush không có lời chỉ trích nào đối với Israel, và ám chỉ các cuộc không kích của Israel là phản ứng lại các cuộc tấn công của Hamas vào người dân của họ. Nhà Trắng cho đến nay vẫn chưa cho biết cuộc không kích của Israel có cân xứng hay không so với các cuộc tấn công rocket của Hamas.

 

Ông  Bush cho rằng rõ ràng Hamas đã phá vỡ lệnh ngừng bắn mới nhất vào ngày 19/12 và “sớm nã hàng loạt rocket và đạn cối vào các mục tiêu là thường dân Isarel. Đây là hành động khủng bố chính lãnh đạo của người Palestine, Tổng thống Abbas, cũng phản đối”.

 

Hamas đã bị phương Tây cô lập kể từ khi phong trào chiến binh Hồi giáo này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Palestine vào năm 2006. Sau đó Hamas nắm quyền kiểm soát Gaza vào tháng 6/2007, đẩy lùi lực lượng trung thành với Tổng thống Abbas ra khỏi dải đất này.

 

Bush cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng nhân đạo ở dải Gaza. “Bằng cách chi tiền cho các bệ phóng rocket, thay vì trường học, đường sá, Hamas đã cho thấy họ không có ý định phục vụ người Palestine”, ông Bush nói. “Mỹ đã giúp đỡ, cung cấp hàng chục triệu USD cho công tác hỗ trợ nhân đạo và tuần này chúng tôi sẽ đóng góp thêm 85 triệu USD nữa cho LHQ.”

 

Ông Bush hứa sẽ tham gia cùng với các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông và châu Âu giải quyết căng thẳng trong khu vực, và sẽ thông báo tình hình cho Obama. Được biết, hiện ông Obama nhận những thông tin tình báo về Gaza giống như ông Bush.

 

Phan Anh
Theo AP

Dòng sự kiện: Israel tấn công Gaza