1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bush biện minh cho chương trình nghe lén điện thoại

Trước sự chỉ trích gay gắt của dư luận Mỹ về vụ nghe lén điện thoại và xem trộm thư điện tử của công dân, Tổng thống Bush đã tìm mọi cách biện minh. Ông coi đây là ''chương trình giám sát khủng bố'' có giới hạn, hợp pháp và khẩn cấp.

Ngày 23/1, phát biểu tại trường Đại học Kansas, Tổng thống Bush nói rằng sau các vụ khủng bố 11/9/2001, Quốc hội Mỹ đã thông qua nghị quyết cho phép ông sử dụng mọi ''sức mạnh cần thiết'' để bảo vệ người dân Mỹ, mà theo ông, một trong những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ người dân là biết được ý đồ của kẻ thù.

 

Việc cho phép Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) nghe lén các cuộc điện thoại quốc tế và xem trộm thư điện tử của công dân Mỹ được ông Bush coi là "đúng theo tinh thần nghị quyết trên" và là "cần thiết" để ngăn chặn những âm mưu khủng bố, cũng như để xác định đối tượng nào là phần tử al-Qaeda hay có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế này.

 

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã không loại trừ khả năng sẽ tiến hành luận tội Tổng thống Bush nếu cuộc điều tra kết luận ông Bush vi phạm luật pháp khi cho phép tiến hành các hoạt động mang tính ''do thám'' này.

 

Một loạt tổ chức nhân quyền ở Mỹ và một số cá nhân đã phát đơn lên tòa án liên bang tại các bang để kiện Tổng thống Bush. Nhiều nghị sĩ lo ngại hành động trên đây của Tổng thống Bush và NSA là vi phạm Hiến pháp và đòi chấm dứt ngay chương trình theo dõi bí mật này.

 

Theo TTXVN