1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bức thư của Nữ hoàng không ai được mở cho đến năm 2085

Minh Phương

(Dân trí) - Nữ hoàng Anh ELizabeth II đã viết một bức thư gửi người dân thành phố Sydney, Australia, nhưng lưu ý rằng bức thư chỉ được mở vào năm 2085.

Bức thư của Nữ hoàng không ai được mở cho đến năm 2085 - 1

Nữ hoàng Anh Elizabeth II viết một bức thư bí mật gửi người dân Sydney năm 1986 (Ảnh: EPA).

Theo New York Post, đó là bức thư Nữ hoàng Anh Elizabeth II viết vào tháng 11/1986 để kỷ niệm dịp trùng tu Tòa nhà Nữ hoàng Victoria trong thành phố. Công trình được xây dựng từ năm 1898 và được đặt theo tên bà cố của Nữ hoàng Elizabeth II. Đây là một trong những công trình nổi tiếng nhất ở Sydney.

Bức thư được đề gửi thị trưởng Sydney cùng với dòng lưu ý bên dưới: "Vào một ngày thích hợp mà ngài lựa chọn vào năm 2085, hãy mở lá thư này và chuyển thông điệp của tôi đến người dân Sydney", cố Nữ hoàng Elizabeth II viết.
Đến nay, nội dung bức thư vẫn là một bí mật. Bức thư hiện được cất giữ bên trong Tòa nhà Nữ hoàng Victoria.

Australia là một trong các quốc gia thành viên của Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth). Ở cương vị nguyên thủ quốc gia, Nữ hoàng Elizabeth II đã thăm Australia 16 lần trong 70 năm trị vì, lần gần đây nhất là vào năm 2011.
Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hôm 8/9 tại lâu đài Balmoral ở Scotland. Linh cữu của bà đã được chuyển đến Edinburgh ngày 11/9 và lưu lại đây 2 ngày trước khi được đưa lên máy bay về London hôm nay. Lễ tang chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 19/9.

Sau khi Nữ hoàng qua đời, con trai cả của bà, Thái tử Charles, được tấn phong ngôi vương. Ba nước gồm Australia, Canada và New Zealand đã công nhận Vua Charles III là nguyên thủ quốc gia.

Theo NYPost