1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Bóng hồng" da màu đầu tiên trở thành Bộ trưởng tư pháp Mỹ

(Dân trí) - Bà Loretta Lynch, công tố viên liên bang kỳ cựu tại New York, ngày 23/4 đã được Thượng viện phê chuẩn làm Bộ trưởng tư pháp Mỹ, trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên nắm giữ vị trí này.

Bà Loretta Lynch (Ảnh:
Bà Loretta Lynch (Ảnh: AP)

Với tỷ lệ 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống, bà Lynch đã được phê chuẩn làm người kế nhiệm ông Eric Holder, người giữ chức Bộ trưởng tư pháp Mỹ kể từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Barack Obama.

Tổng thống Obama đã đề cử bà Lynch làm lãnh đạo Bộ tư pháp từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, việc phê chuẩn đối với bà Lynch bị trì hoãn suốt 5 tháng do những tranh cãi liên quan tới các cải cách nhập cư gần đây của ông Obama và các vấn đề khác.

“Hôm nay, Thượng viện cuối cùng đã phê chuẩn Loretta Lynch làm Bộ trưởng tư pháp kế tiếp của Mỹ và nước Mỹ sẽ tốt đẹp hơn nhờ điều đó", ông Obama cho biết trong một tuyên bố sau phiên bỏ phiếu.

Ông Holder, Bộ trưởng tư pháp gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Mỹ, nói ông vui mừng trước thông tin trên và chúc mừng bà Lynch.

Bà Lynch, 55 tuổi, lớn lên tại Bắc Carolina. Cương vị gần đây nhất mà bà nắm giữ là công tố viên liên bang tại quận Đông của New York.

Bà Lynch sẽ trở thành nữ Bộ trưởng tư pháp gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Trước đó, bà Janet Reno, người tại vị từ 1993 đến 2001, là nữ bộ trưởng tư pháp đầu tiên của Mỹ.

An Bình
Theo BBC