1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bốn tàu hải giám Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản

(Dân trí) – Hôm qua, Trung Quốc lại cử 4 tàu hải giám neo đậu tại vùng biển tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông. Vụ việc diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi Mỹ can dự vào các cuộc đối đầu căng thẳng về biển đảo ở châu Á.

Vùng biển tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
Vùng biển tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết đã phát hiện 4 tàu Trung Quốc neo đậu gần 5 giờ tại vùng lãnh hải của Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Các tàu này đi vào lãnh hải Nhật Bản vào khoảng 11h00 và rời đi lúc 15h40. Sau đó, những tàu này neo đậu ở vùng tiếp giáp lãnh hải với Nhật Bản.

Ông Shinsuke Sugiyama, Vụ trưởng Vụ châu Á và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã gọi điện thoại cho Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo Hàn Chí Cường để phản đối về vụ việc trên, yêu cầu các tàu Trung Quốc rời ngay khỏi vùng biển Nhật Bản và không được tái diễn các hành động tương tự.

Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, phía Trung Quốc đã bác bỏ phản đối của Nhật Bản và tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông này.

Những động thái trên diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cảnh báo về môi trường an ninh đang ngày một xấu đi tại châu Á trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ bùng phát.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 7 ở Campuchia, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về sự hung hăng của Trung Quốc ở các vùng biển lân cận, đồng thời cho rằng liên minh Mỹ - Nhật cần phối hợp để răn đe sự hung hăng ngày càng lớn của Bắc Kinh.

“Tôi hoan nghênh chính sách của Mỹ coi khu vực châu Á-Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng. Trong bối cảnh môi trường an ninh ở Đông Á đang ngày càng trở nên khắc nghiệt, tầm quan trọng của liên minh Nhật -Mỹ phải ngày càng được nâng cao”, ông Noda nói.

Ông Noda cũng đề cập tới một loạt tranh chấp lãnh thổ đang làm nóng châu Á và yêu cầu Mỹ - với tư cách là người bảo hộ cho tự do hàng hải - can dự vào các cuộc đối đầu căng thẳng về biển đảo trong khu vực hiện nay.

Đức Vũ
Theo AFP, Kyodo