1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Bom tuyết” càn quét Mỹ, ít nhất 22 người chết

(Dân trí) - Trận “bom bão tuyết” đổ bộ dữ dội vào đông bắc Mỹ trong những ngày vừa qua đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu người dân ở khu vực này.

Theo CBS, ít nhất 22 người đã thiệt mạng tại các bang ở Mỹ khi “bom bão tuyết” lịch sử đổ bộ vào khu vực đông bắc nước này trong những ngày vừa qua. Trong ảnh: Những người đàn ông tìm cách giúp một người đi xe máy bị mắc kẹt trong tuyết ở bang New Jersey hôm 4/1. (Ảnh: AP)
Theo CBS, ít nhất 22 người đã thiệt mạng tại các bang ở Mỹ khi “bom bão tuyết” lịch sử đổ bộ vào khu vực đông bắc nước này trong những ngày vừa qua. Trong ảnh: Những người đàn ông tìm cách giúp một người đi xe máy bị mắc kẹt trong tuyết ở bang New Jersey hôm 4/1. (Ảnh: AP)


Nhiệt độ tại nhiều bang giảm xuống 20-30 độ so với mức bình thường, thậm chí tại những nơi gió thổi mạnh, nhiệt độ có thể xuống tới -23 độ C. Trong ảnh: Những người dân vất vả kéo xe chở đồ qua còn đường phủ đầy tuyết ở New York (Ảnh: Reuters)

Nhiệt độ tại nhiều bang giảm xuống 20-30 độ so với mức bình thường, thậm chí tại những nơi gió thổi mạnh, nhiệt độ có thể xuống tới -23 độ C. Trong ảnh: Những người dân vất vả kéo xe chở đồ qua còn đường phủ đầy tuyết ở New York (Ảnh: Reuters)

“Bom bão tuyết” khiến nhiều khu vực ở thành phố New York chìm trong khối tuyết dày, trong khi tại New England, ước tính cứ một giờ tuyết sẽ dày thêm 8 cm. Trong ảnh: Người đi bộ “chống chọi” với gió tuyết để qua đường ở New York. (Ảnh: EPA)
“Bom bão tuyết” khiến nhiều khu vực ở thành phố New York chìm trong khối tuyết dày, trong khi tại New England, ước tính cứ một giờ tuyết sẽ dày thêm 8 cm. Trong ảnh: Người đi bộ “chống chọi” với gió tuyết để qua đường ở New York. (Ảnh: EPA)

Toàn bộ sân bay ở New York buộc phải đóng cửa và hàng trăm chuyến bay tại Boston cũng bị hủy do thời tiết xấu. “Bom bão tuyết” cũng gây ra tình trạng ngập lụt, cũng như các vụ tai nạn xe và mất điện. (Ảnh: Getty)
Toàn bộ sân bay ở New York buộc phải đóng cửa và hàng trăm chuyến bay tại Boston cũng bị hủy do thời tiết xấu. “Bom bão tuyết” cũng gây ra tình trạng ngập lụt, cũng như các vụ tai nạn xe và mất điện. (Ảnh: Getty)

Hiện tượng tuyết rơi dày đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người dân Mỹ. Các nhà chức trách và người dân ở khu vực bờ Đông nước Mỹ đang nỗ lực dọn tuyết để mở đường cho xe đi lại. Trong ảnh: Lính cứu hỏa bước qua con đường ngập trong nước và tuyết ở Boston. (Ảnh: Reuters)
Hiện tượng tuyết rơi dày đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người dân Mỹ. Các nhà chức trách và người dân ở khu vực bờ Đông nước Mỹ đang nỗ lực dọn tuyết để mở đường cho xe đi lại. Trong ảnh: Lính cứu hỏa bước qua con đường ngập trong nước và tuyết ở Boston. (Ảnh: Reuters)

Gần 5.000 chuyến bay đã bị hủy sau khi “bom bão tuyết” đổ bộ. Trong ảnh: Sân bay LaGuardia chìm trong màu trắng của tuyết. (Ảnh: Reuters)
Gần 5.000 chuyến bay đã bị hủy sau khi “bom bão tuyết” đổ bộ. Trong ảnh: Sân bay LaGuardia chìm trong màu trắng của tuyết. (Ảnh: Reuters)

Trung tâm khí tượng dự báo một đợt lạnh mới có thể sẽ tràn xuống bờ Đông vào cuối tuần này, mang theo gió và không khí lạnh. Nhiệt độ dự kiến sẽ tiếp tục xuống thấp hơn. Trong ảnh: Xe chở rác cũng được huy động để dọn tuyết ở Brooklyn. (Ảnh: Reuters)
Trung tâm khí tượng dự báo một đợt lạnh mới có thể sẽ tràn xuống bờ Đông vào cuối tuần này, mang theo gió và không khí lạnh. Nhiệt độ dự kiến sẽ tiếp tục xuống thấp hơn. Trong ảnh: Xe chở rác cũng được huy động để dọn tuyết ở Brooklyn. (Ảnh: Reuters)


Theo Washington Post, đây là đợt tuyết rơi nhiều nhất tại bang Georgia trong gần 30 năm qua. Trong ảnh: Một người phụ nữ co ro trong giá lạnh ở khi băng qua đường ở Manhattan. (Ảnh: Reuters)

Theo Washington Post, đây là đợt tuyết rơi nhiều nhất tại bang Georgia trong gần 30 năm qua. Trong ảnh: Một người phụ nữ co ro trong giá lạnh ở khi băng qua đường ở Manhattan. (Ảnh: Reuters)

Truyền thông Mỹ đưa tin một người đàn ông 64 tuổi ở bang Ohio đã bị chết cóng ngay trước hiên nhà khi nhiệt độ giảm sâu hôm 3/1. Trong ảnh: Tuyết đóng băng trên gương mặt một người đi bộ tại cây cầu Brooklyn ở thành phố New York. (Ảnh: Reuters)
Truyền thông Mỹ đưa tin một người đàn ông 64 tuổi ở bang Ohio đã bị chết cóng ngay trước hiên nhà khi nhiệt độ giảm sâu hôm 3/1. Trong ảnh: Tuyết đóng băng trên gương mặt một người đi bộ tại cây cầu Brooklyn ở thành phố New York. (Ảnh: Reuters)

Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do đường trơn trượt. Giao thông tại một số nơi thậm chí bị tê liệt khi tuyết rơi liên tục. (Ảnh: Getty)
Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do đường trơn trượt. Giao thông tại một số nơi thậm chí bị tê liệt khi tuyết rơi liên tục. (Ảnh: Getty)

Tại một số khu vực, tuyết rơi dày tới 40 cm và đường phố trở thành khu trượt tuyết của nhiều trẻ em. (Ảnh: Reuters)
Tại một số khu vực, tuyết rơi dày tới 40 cm và đường phố trở thành khu trượt tuyết của nhiều trẻ em. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Tổng hợp