1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bolivia trục xuất nhà ngoại giao Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Morales hôm nay đã trục xuất một quan chức của đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Paz do "có liên hệ tới các nhóm đối lập" tại Bolivia.

Bolivia trục xuất nhà ngoại giao Mỹ - 1
Tổng thống Bolivia Evo Morales.
 
Quyết định này càng làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nước vì ông Morales cũng đã trục xuất một đại sứ Mỹ cách đây 6 tháng.

Nhà lãnh đạo cánh tả của Bolivia cho hay, các cuộc điều tra cho thấy thư ký thứ 2 của đại sứ quán Mỹ, ông Francisco Martinez, “có liên hệ thường xuyên với các phe phái đối lập”.

“Hôm nay, tôi tuyên bố rằng ông Francisco Martinez, người làm việc cho đại sứ quán Mỹ, là nhà ngoại giao không được thừa nhận tại Bolivia”, ông Morales nói trong một cuộc họp báo tại thủ đô La Paz.
 
Tổng thống Morales nói thêm rằng ông cần phải trục xuất quan chức Mỹ nói trên để chấm dứt âm mưu từ bên ngoài.

Ngoại trưởng Bolivia David Choquehuanca sau đó nói trong một cuộc họp báo rằng văn phòng của ông đã chuẩn bị một công hàm ngoại giao yêu cầu ông Martinez phải rời khỏi Bolivia trong vòng 72 giờ.

Tuần trước, Tổng thống Morales đã công khai cáo buộc Francisco Martinez có liên hệ với một cựu quan chức cảnh sát Bolivia mà ông Morales cáo buộc là được Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) cài cắm vào công ty năng lượng quốc gia Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos.

Bộ ngoại giao Mỹ gọi động thái của Bolivia là “phi lý và không có cơ sở”. “Chúng tôi phản đối các cáo buộc”, Bộ ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố tại Washington.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Morales cũng đã trục xuất Đại sứ Mỹ Philip Goldberg với cáo buộc kích động phe chính trị đối lập tại Bolivia.

Ánh Ninh
Theo AP, Reuters