1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng “sinh đẻ” Nhật mang bầu lần 2 để “làm gương”

(Dân trí) - Báo chí Nhật Bản hôm qua đưa tin, nữ bộ trưởng nội các chịu trách nhiệm thúc đẩy tỉ lệ sinh thuộc hàng thấp nhất thế giới của nước này đang mang bầu đứa con thứ hai.

Bộ trưởng “sinh đẻ” Nhật mang bầu lần 2 để “làm gương” - 1
Nữ bộ trưởng phụ trách vấn đề sinh đẻ Nhật, Obuchi, đang mang bầu đứa con thứ hai.
 
Theo hãng thông tấn Kyodo, bà Yuko Obuchi, 35 tuổi, hiện đang phải cân đối giữa việc làm mẹ và làm bộ trưởng. Đây cũng là vấn đề mà theo nhiều chuyên gia đã khiến tỷ lệ sinh ở Nhật vẫn xếp vào hàng những nước thấp nhất thế giới, khiến chính phủ phải đối phó với nhiều vấn đề trong một xã hội ngày một già đi nhanh chóng.

 

“Mặc dù là bộ trưởng và sẽ có cuộc bầu cử phía trước, nhưng tôi vẫn muốn sinh một em bé khỏe mạnh”, Kyodo dẫn lời bà Obuchi cho biết. Bà tiết lộ em bé dự kiến sẽ chào đời vào tháng 9 tới. Bà Obuchi hiện đã có một bé trai.

 

Bà Yuko Obuchi là bộ trưởng nội các của Nhật đầu tiên có bầu trong khi tại nhiệm. Bà Obuchi là thành viên của Hạ viện và cuộc bầu cử quốc hội sẽ phải được tiến hành cho đến tháng 10 tới.

 

Nói về vấn đề cân bằng giữa việc nhà và gia đình, bà Obuchi cho biết: “Là người dẫn dắt đất nước trong nỗ lực đối phó với tỷ lệ sinh đang ngày một giảm, tôi không thể bị khuất phục”.

 

Tỉ lệ sinh của Nhật, hay tỷ lệ trẻ em/phụ nữ, đứng ở mức 1,34 vào năm 2007, thấp hơn nhiều so với con số ước tính 2,07 cần thiết để giữ cho dân số một nước không bị giảm đi.

 

Phan Anh

Theo Reuters