1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng quốc phòng Ukraine: “Cuộc chiến lớn với Nga đã cận kề”

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Ukraine ngày 1/9 tuyên bố “một cuộc chiến tranh lớn” với Nga về tương lai của đất nước mình đã cận kề, và nó có thể cướp đi sinh mạng hàng chục nghìn người. Trong khi đó, quân chính phủ Ukraine đã để mất sân bay then chốt tại miền Đông.

Cùng lúc đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 1/9 đã cáo buộc Mátxcơva có “hành vi xâm lược công khai”. Tuyên bố này được ông Poroshenko đưa ra trong một bài phát biểu khẳng định sẽ có thay đổi nhân sự cấp cao trong các lực lượng vũ trang Ukraine.

Binh sỹ Ukraine đang phải rút lui tại nhiều vị trí ở miền Đông
Binh sỹ Ukraine đang phải rút lui tại nhiều vị trí ᷟ miền Đông

“Những sự xâm lược rõ ràng đã được triển khai chống lại Ukraine từ một quốc gia láng giềng. Điều này đã thay đổi tình hình trong khu vực có giao tranh một cách nhanh chóng”, ông Poroshenko phát biểu tạũ một học viện quân sự tại Kiev.

Tuyên bố trên được đưa ra gần như cùng lúc với phát biểu của ông ông Valeriy Geletey, Bộ trưởng quốc phòng Ukraine rằng một cuộc chiến lớn với Nga đã cận kề.

“Một cuộc chiến tranŨ lớn đã cận kề - giống như những gì châu Âu chưa từng thấy kể từ Thế chiến II. Đáng buồn thay tổn thất của một cuộc chiến như vậy sẽ được tính không phải bằng hàng trăm, mà là hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn người”, Bộ trưởng Geletey tuyên bố.

Ċ

Nhận định đầy bất ngờ của ông Geletey được đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh tại miền Đông nước này, giữa quân chính phủ và phe ly khai thân Nga tiếp tục leo thang.

Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga đang trᷱc tiếp can dự vào cuộc chiến, khi cung cấp vũ khí và cả binh sỹ tham chiến tại Ukraine. Tuy nhiên Nga liên tục bác bỏ những cáo buộc này.

Tại thành phố Lugansk, một trong hai thành trì của phe ly khai ở miền Đông, các cuộc giao traŮh suốt đêm 31/8 đã diễn ra quanh một sân bay quốc tế. Và cuối cùng các binh sỹ chính phủ Ukraine đã phải rút lui, quân đội nước này xác nhận.

Các quan chức an ninh nước này tuyên bố, binh sỹ của họ bị tấn công bởi một đoàn xe tăng Ŏga.

Trong khi đó, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang hối thúc các nhà trung gian hòa giải đang nhóm họp tại thủ đô Minsk của Belarus, cần ưu tiên cho một “thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức”

Kể từ khi cuộc chiếŮ nổ ra hồi tháng 4, khoảng 2600 người đã thiệt mạng.

Những ngày gần đây, phe ly khai đã chiến thắng và chiếm được nhiều khu vực từ tay quân chính phủ, cả tại Lugansk và vùng Donetsk, cũng như khu vực phía Nam quanh cảng Mariupol.

15000 lính Nga đã tới Ukraine?

Trong khi đó, các nhóm hoạt động nhân quyền tại Nga khẳng định đã có tới 15.000 binh sỹ nước này đã được điều vào Ukraine trong vòng 2 tháng qua, và ít nhất vài trăm người đãĠtử nạn tại đây.

Valentina Melnikova, chủ tịch Ủy ban các bà mẹ quân nhân, tổ chức đại diện cho gia đình các binh sỹ, cho biết khoảng 7000 – 8000 binh sỹ Nga được tin là đang hiện diện tại Ukraine. Trích dẫn những con số ước tính củač chính mình, bà Melnikova cho biết có khoảng 10.000 – 15.000 binh sỹ Nga đã được điều động vào Ukraine trong 2 tháng qua.

Phe ly khai tại Luhansk đã chiếm được sân bay quốc tế
Phe ly khai tại Luhansk đã chiếm được sân bay quốc tế

“Thật không may là tôi tin rằng mình đã đúng”, Melnikova khẳng định với AFP và cho biết ước tính của mình dựa trên thông tin từ các gia đình có chồng, con đã được điều đi huấn luyện nhưng sau đó mất liên lạc.

“Các chỉ huy quân đội đang tiến hành một chiến dịch bí mật”, bà Melnikova, người cũng là một thành viên của hội đồng nhân dân của Bộ quốc phòng Nga cho biết.

Các nhóm hoạt động nhân quyền khẳng định giới chức Nga hầu như phong tỏa toàn diện thông tin về việc triển khai các binh sỹ. Ủy ban các bà mẹ quân nhân, công dân và quân đội, cùng các nhóm nhân quyền khác đại diện cho binh sỹ khᶳng định họ không nhận được bất kỳ danh sách thương vong chính thức nào.

Tuy nhiên, các nhà vận động nhân quyền, dẫn nguồn tin từ người thân và các binh sỹ, cho biết ít nhất 200 binh sỹ có thể đã thiệt mạng tại Ukraine.

<įp>

“Chính quyền cần giải thích vì sao các binh sỹ đang tử trận trên lãnh thổ một quốc gia khác, và tại sao họ lại im lặng”, Ella Polyakova, chủ tịch Ủy ban các bà mẹ quân nhân tại Saint Petersburg nói, sau khi nhận định khoảng 100 binh sỹ thuộc lᷯ đoàn bộ binh số 18, đóng tại Chechnya, đã tử nạn tại Ukraine.

Lyudmila Bogatenkova, lãnh đạo nhóm Các bà mẹ quân nhân tại vùng Stavropol khẳng định: “Một lượng lớn binh sỹ đang thiệt mạng”. Bà cho biết, một bệnh viện tại thị trấn Œostov, gần biên giới Ukraine, đang bị quá tải bởi số người bị thương.

Thanh Tùng
Tổng hợp