1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dự diễn đàn Army 2024 tại Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã bắt đầu chuyến công tác tại Nga, dự Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế (Army 2024).

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dự diễn đàn Army 2024 tại Nga - 1

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và các thành viên trong đoàn tham quan các gian hàng tại ARMY-2024 ngày 12/8 (TTXVN).

Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov, ngày 10/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến Moscow để tham dự Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế (Army 2024), dự lễ khánh thành Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia bảo vệ thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945), cũng như hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà.

Trong sáng 11/8, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow. Đoàn đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với công lao, sự hy sinh cao cả mà Người dành cho toàn Đảng, toàn dân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Nga. Đây là địa chỉ quen thuộc của người Việt Nam ở Nga vào những ngày lễ tết, ngày hội hay những ngày vui của gia đình.

Bà con kiều bào người Việt Nam tại Nga thường xuyên đến nơi đây để đặt hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam sau đó đến thăm tòa nhà cạnh Điện Kremlin, nơi Bác Hồ làm việc tại Moscow từ năm 1923 đến 1924. Tiếp đó, đoàn đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của Nga, cuộc sống bà con Việt kiều tại đây và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đại sứ quán trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi gặp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi đến thăm Đại sứ quán; đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ quán trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao nói chung, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nói riêng, trong đó có vai trò của đồng chí Đại sứ, trong củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Thông tin về chuyến công tác lần này, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nga tiếp tục được triển khai hiệu quả theo tinh thần "tin cậy, thiết thực, hiệu quả, toàn diện", trên tất cả các lĩnh vực quan trọng như trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; đào tạo - huấn luyện; kỹ thuật quân sự; hợp tác cấp quân, binh chủng và đơn vị; hợp tác trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; hợp tác chính trị quân sự; phối hợp tại các hoạt động đa phương quốc tế, tại các cơ chế, diễn đàn đa phương về quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Đại sứ quán cũng như của đồng chí Đại sứ trong tăng cường, củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Cơ quan Tùy viên Quốc phòng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán sẽ khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp nhiều hơn nữa cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Theo TTXVN