1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Tiềm lực quân sự Ukraine suy giảm nghiêm trọng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố các đòn tấn công của Nga đã khiến quân đội Ukraine gặp rất nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Tiềm lực quân sự Ukraine suy giảm nghiêm trọng - 1

Một căn cứ quân sự của Ukraine bị phá hủy sau đòn tập kích của quân đội Nga (Ảnh: AP).

Trong bài phát biểu hôm 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu tuyên bố sự hiệu quả trong các đợt tấn công gần đây của quân đội Nga và khẳng định các cuộc tập kích chính xác của Moscow đã khiến cho tiềm lực quân sự của Ukraine bị suy giảm nghiêm trọng.

"Chúng tôi tiếp tục phá hủy một cách hiệu quả các cơ sở hạ tầng quân sự thông qua các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao và qua đó làm suy giảm tiềm lực quân sự của Ukraine. Đồng thời, chúng tôi cũng tiến hành tất cả các biện pháp có thể để ngăn chặn thương vong cho dân thường", ông Shoigu nói.

Bộ trưởng Shoigu cũng xác nhận 87.000 lính thuộc lực lượng dự bị mới được động viên đã hoàn thành quá trình huấn luyện và tham chiến tại Ukraine. Lực lượng này đã nhận được sự huấn luyện kỹ lưỡng từ hơn 3.000 giáo viên hướng dẫn có kinh nghiệm chiến đầu dày dạn. Các binh sĩ này cũng được huấn luyện hợp đồng tác chiến với các xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, lính bắn tỉa cùng máy bay không người lái.

"Tổng cộng 87.000 lính dự bị đã được cử đến tham chiến tại Ukraine. Tại đây, họ sẽ nhận được các bài huấn luyện bổ sung và làm quen với đơn vị mới. Chúng tôi đã tập trung vào các bài huấn luyện các kỹ năng trên thực địa, khả năng sử dụng các hệ thống thông tin liên lạc, dẫn đường và trinh sát. Hơn 3.000 hướng dẫn viên có kinh nghiệm chiến đấu đã tham gia vào quá trình này", ông Shoigu cho biết thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Tiềm lực quân sự Ukraine suy giảm nghiêm trọng - 2
Các tân binh Nga được huấn luyện sử dụng vũ khí chống tăng trong công sự (Ảnh: Reuters).

Trước đó, trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình quốc gia ngày 21/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, ông đã ký sắc lệnh huy động một phần lực lượng dự bị để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu khẳng định lệnh động viên một phần này cho phép Nga huy động thêm 300.000 người từ lực lượng dự bị. Ông lưu ý thêm, sinh viên, lính nghĩa vụ không thuộc diện này.

Lực lượng dự bị chiến lược này dự kiến sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh phòng thủ cho quân đội Nga dọc theo chiến tuyến kéo dài hơn 1.000km tại Ukraine. Trong thời gian gần đây, quân đội Ukraine, với sự hỗ trợ của vũ khí hạng nặng do phương Tây viện trợ, đã liên tục tổ chức các cuộc tấn công thọc sâu nhằm phá vỡ phòng tuyến của các lực lượng thân Nga ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Để đối phó, Bộ Quốc phòng Nga đã phải điều động nhiều binh sĩ từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng như nhiều binh sĩ đang làm nhiệm vụ chống khủng bố tại Syria đến chi viện cho chiến trường Ukraine.

Đây được nhận định là các binh sĩ dày dạn kinh nghiệm trận mạc và được huấn luyện vô cùng kỹ lưỡng. Giới quan sát nhận định tuy lực lượng trên có thể bổ sung đáng kể năng lực phòng ngự cho quân đội Nga, việc điều động Vệ binh Quốc gia cùng các binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại Syria cho thấy Moscow đang gặp khó khăn trong việc duy trì quân số trước những đòn phản công dồn dập của Kiev trong thời gian qua.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine