1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thăm "quái vật đa năng" tại Singapore

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm qua đã lên thăm một chiến hạm của hải quân nước này hiện đang đóng tại Singapore, một biểu tượng cho chính sách "xoay trục" chiến lược sang châu Á của Washington.

Ông Hagel lên thăm chiến hạm USS Freedom hôm 2/6.
Ông Hagel lên thăm chiến hạm USS Freedom hôm 2/6.
 
Ông Hagel đã lên thăm USS Freedom, một chiến hạm thuộc lớp tàu tác chiến tuần duyên (LCS), được thiết kế làm tàu đa năng hiện đại của hải quân Mỹ. Chuyến thăm diễn ra sau khi Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tham dự Đối thoại Shangri-la lần tứ 12 tại Singapore.
 
USS Freedom, chiếc đầu tiên trong số 52 tàu LCS mà hải quân Mỹ dự kiến chế tạo với tổng chi phí lên tới 37 tỷ USD, đến Singapore hồi giữa tháng 4 trong đợt triển khai đầu tiên.
 
Theo kế hoạch, 4 tàu LCS, vốn được thiết kế để hoạt động gần bờ, sẽ được triển khai tại căn cứ quân sự Changi tại Singapore trong khuôn khổ chính sách "tái cân bằng" quân sự của Washington đối với châu Á-Thái Bình Dương.
 
Ông Hagel nói chuyện với các thủy thủ trên tàu.
Ông Hagel nói chuyện với các thủy thủ trên tàu.
 
Mục đích của việc triển khai là tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực và tránh những chuyến vượt biển kéo dài 2 tuần từ bờ tây nước Mỹ trước mỗi cuộc triển khai.

Ông Hagel đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc triển khai các tàu LCS trong bài phát biểu trước các thủy thủ trên USS Freedom.

"Các bạn đang làm nên lịch sử tại đây. Điều các bạn đang chứng tỏ đối với các quan hệ đối tác của chúng ta trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là không thể bàn cãi", ông Hagel nói.
 
Ông Hagel thăm khu vực điều khiển trên tàu.
Ông Hagel thăm khu vực điều khiển trên tàu.

Tàu USS Freedom dài 120m là một loại tàu chiến hoàn toàn mới. Con tàu có thể thích nghi với các sứ mệnh riêng biệt thông qua một hệ thống các khoang và thủ thủ đoàn có thể hoán đổi.

"Chúng tôi xem nó giống như mộc chiếc xe tải. Bạn có đặt nhiều thứ khác nhau vào bên trong", thuyền trưởng, Thiếu tá Clayton Doss, nói.

Con tàu hiện có một khoang "tác chiến trên biển", bao gồm một trực thăng, 2 súng cỡ nòng 30mm, 2 xuồng máy Zodiac công suất lớn.
 
Ông Hagel thăm khu vực điều khiển trên tàu.

Việc trển khai USS Freedom diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc công khai phô diễn sức mạnh hải quân ở Biển Đông, nơi nước này có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với các quốc gia Đông Nam Á khác. Ngoài ra, cũng có các vụ cướp biển xảy ra tại eo biển Malacca.

Trong số thủy thủ đoàn 100 người, có 38 thủy thủ chuyên về khoang tác chiến trên biển. Họ sẽ được thay thế bởi những thủy thủ khác nếu con tàu được bố trí cho sứ mệnh chống tàu ngầm hoặc quét mìn, Thuyền trưởng Doss cho hay. Thay thế một khoang bằng một khoang khác chỉ mất chưa tới 96 giờ.
 
Ông Hagel thăm khu vực điều khiển trên tàu.
 
Mục đích của việc thiết kế đó là để tàu nhẹ và đạt tốc độ cao - LCS có thể chạy với vận tốc trên 40 hải lý/giờ - và tránh phải mang thiết bị và thủy thủ đoàn để thực hiện các sứ mệnh khác nhau.
 
Ông Hagel thăm khu vực điều khiển trên tàu.

Bộ quốc phòng Mỹ rất tin tưởng rằng các tàu LCS, với 2 lớp khác nhau, sẽ chiếm 20% trong toàn bộ hạm đội tàu chiến của hải quân. 

Ngoài 4 tàu sẽ đóng tại Singapore, 8 tàu khác dự kiến sẽ được triển khai ở Bahrain.
 
An Bình
Theo AFP