1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: “Lần này chúng tôi mạnh tay hơn với Syria”

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết cuộc tấn công do Tổng thống Donald Trump phát động nhằm vào Syria là thông điệp rõ ràng gửi tới chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis (Ảnh: Getty)
Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis (Ảnh: Getty)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: “Lần này chúng tôi mạnh tay hơn với Syria”

Phát biểu tại Lầu Năm Góc hôm nay 14/4, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Syria với mục tiêu ngăn chặn năng lực sản xuất, phát triển và nghiên cứu vũ khí hóa học của chính quyền Damascus.

“Rõ ràng chính quyền (Tổng thống) Assad đã không nhận được thông điệp vào năm ngoái. Lần này các đồng minh của chúng tôi và chúng tôi tấn công mạnh hơn”, ông Mattis nói, đề cập cuộc tấn công bằng 59 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Syria hồi tháng 4/2017, sau khi cáo buộc Damascus gây ra vụ tấn công hóa học khiến hàng chục người chết.

“Chúng tôi đã cùng nhau gửi một thông điệp rõ ràng tới Assad và các tướng lĩnh của ông ấy rằng họ không nên tiếp tục gây ra một vụ tấn công hóa học nào thêm nữa”, Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh.

Cũng theo ông Mattis, Mỹ đã đặt mục tiêu tấn công nhằm vào chương trình vũ khí hóa học của Syria và hiện chưa có báo cáo về thương vong trong vụ tấn công này.

Sử dụng gấp đôi vũ khí

Khi được hỏi về việc làm thế nào để Mỹ có thể đảm bảo chắc chắn rằng cuộc tấn công lần này sẽ góp phần ngăn chặn việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học trở lại, Bộ trưởng Mattis cho biết “không gì là chắc chắn”.

Tuy nhiên, theo ông Mattis, Mỹ đã sử dụng gấp đôi số vũ khí mà quân đội nước này từng triển khai trong cuộc không kích nhằm vào căn cứ không quân Syria hồi năm ngoái.

Thẩm quyền của Tổng thống Trump

Bộ trưởng Mattis khẳng định Tổng thống Donald Trump có đủ thẩm quyền pháp lý để ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công tại Syria theo hiến pháp Mỹ, dù chưa có sự phê chuẩn của quốc hội.

“Chúng tôi tin rằng tổng thống có lý do để bảo vệ các lợi ích sống còn của Mỹ và đó là điều ông ấy đã làm tối nay theo thẩm quyền đó”, ông Mattis nhấn mạnh.

Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Mỹ, cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và các đồng minh bắt đầu từ lúc 21h ngày 13/4 (theo giờ miền Đông), tấn công các mục tiêu liên quan tới chương trình vũ khí hóa học của Syria. Theo ông Dunford, các mục tiêu bao gồm: một trung tâm nghiên cứu khoa học tại thủ đô Damascus, một cơ sở lưu trữ vũ khí hóa học ở phía tây Homs, và mục tiêu thứ ba là cơ sở lưu trữ vũ khí hóa học cùng một sở chỉ huy quan trọng.

Thành Đạt

Tổng hợp