1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lần đầu thăm tàu sân bay Pháp

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 19/12 đã lên thăm tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp tại Vùng Vịnh, nơi hàng không mẫu hạm này đang được dùng để phát động các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố tại Syria và Iraq.

 


Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp (Ảnh: Reuters)

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp (Ảnh: Reuters)

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Lầu Năm Góc tới tàu sân bay Pháp, vốn đang là tâm điểm của chiến dịch quân sự tăng cường nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS.

Thứ trưởng Bộ Cựu chiến binh Pháp Jean-Marc Todeschini đã chào đón Bộ trưởng Carter trên tàu sân bay Charles de Gaulle. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết người đồng cấp của ông Carter là Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian không đến được nhưng cả hai đã điện đàm trong chuyến thăm.


Trực thăng chở Bộ trưởng Carter chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay pháp (Ảnh: AP)

Trực thăng chở Bộ trưởng Carter chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay pháp (Ảnh: AP)

Pháp bắt đầu chiến dịch ném bom các mục tiêu phiến quân tại Syria kể từ cuối tháng 9, khi các máy bay chiến đấu sử dụng các căn cứ trong khu vực.

Nhưng Pháp đã triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle cho chiến dịch hồi tháng trước sau khi Tổng tống Hollande tuyên bố “chiến tranh” với IS sau loạt tấn công khủng bố tại Paris, khiến 130 người thiệt mạng.


Bộ trưởng Carter trò chuyện với các thủy thủ trên tàu (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Carter trò chuyện với các thủy thủ trên tàu (Ảnh: AP)

Ban đầu được triển khai tới Đông Địa Trung Hải, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle, chở 26 máy bay chiến đấu, đã di chuyển tới Vùng Vịnh hồi đầu tháng này để thay thế cho một tàu sân bay Mỹ. Vào tháng 1 tới, những chiếc đầu tiên của một thế hệ tàu khu trục mới sẽ tham gia chiến dịch cùng Charles de Gaulle.

Trước khi lên thăm tàu sân bay Pháp, Bộ trưởng Carter đã có chuyến thăm Afghanistan. Người đứng đầu Lầu Năm Góc dự kiến tới Moscow, Nga vào hôm nay để thảo luận về tình hình Syria.

An Bình

Theo AFP