1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc đe dọa chủ quyền nước láng giềng

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper chỉ trích Trung Quốc làm xói mòn luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền của các nước nhỏ hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc đe dọa chủ quyền nước láng giềng - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper (Ảnh: Getty)

“Hiện nay, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà Mỹ và các đồng minh nỗ lực thiết lập đang bị thử thách… thứ nhất là Trung Quốc và thứ hai là Nga đang là những ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng (Mỹ)”, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, Mỹ ngày 13/12

“Cả hai nước này đều đang hiện đại hóa nhanh chóng các lực lượng vũ trang của họ và nâng cao năng lực của họ trong các lĩnh vực không gian và mạng, được củng cố bởi sức mạnh ngày càng tăng của quân đội. Bắc Kinh và Moscow không chỉ xâm phạm chủ quyền của các nước nhỏ hơn, họ còn tìm cách làm xói mòn luật pháp và quy chuẩn quốc tế vốn mang lại lợi thế cho họ”, ông chủ Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Năm 2017, khi đề ra những kế hoạch tham vọng cho quân đội Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng quân đội Trung Quốc phải được hiện đại hóa trước năm 2035 và trở thành lực lượng quân sự hàng đầu thế giới trước năm 2050.

Trung Quốc đã đưa ra yêu sách “đường chín đoạn” phi lý nhằm đòi hỏi chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông. Nước này cũng ngang nhiên tiến hành các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo, xây dựng đường băng, triển khai thiết bị quân sự trái phép tại Biển Đông, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ và cộng đồng quốc tế.

“Những nỗ lực trắng trợn của Trung Quốc nhằm cưỡng ép các nước nhỏ hơn và khẳng định yêu sách chủ quyền phi pháp đã đe dọa chủ quyền của các nước láng giềng, làm xói mòn sự ổn định của thị trường khu vực và gia tăng nguy cơ nghèo nàn”, Bộ trưởng Esper cho biết, đồng thời nhấn mạnh Ấn Độ - Thái Bình Dương vẫn là khu vực ưu tiên của Mỹ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc không tuân thủ các quy tắc hiện hành tại Biển Đông, do vậy nước này đã phá vỡ hiện trạng khu vực.

Bộ trưởng Esper cho rằng “hành vi của Trung Quốc đã đi ngược lại hoàn toàn với tầm nhìn của Mỹ, một tầm nhìn tôn trọng và mở ra cơ hội cho tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ”.

“Cách tiếp cận của chúng ta tiếp tục chứng minh sự ưu việt của nó so với cách tiếp cận của Trung Quốc, điều này đã được chứng minh bằng các quan hệ đối tác ngày càng mạnh mẽ của chúng ta trên toàn khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”, ông Esper nhấn mạnh.

Những lo ngại của Bộ trưởng Esper về tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đã từng được đề cập tới trong báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 5 về sức mạnh và sự phát triển của quân đội Trung Quốc.

Bộ trưởng Esper khẳng định Mỹ sẽ kiềm chế Trung Quốc và đảm bảo các quy tắc cũng như trật tự quốc tế hiện hành, bằng cách tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các đồng minh truyền thống.

“Mạng lưới đồng minh và đối tác của Mỹ đã tạo ra cho chúng ta lợi thế chiến lược mà các đối thủ của chúng ta không thể nào theo kịp… không chỉ nhờ năng lực cũng như thiết quân sự vượt trội của chúng ta, mà còn nhờ các giá trị của chúng ta”, ông Esper nói thêm.

Ông Esper cho biết ông đã tới thăm khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương 2 lần kể từ khi chính thức nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi tháng 7.

“Thông qua các cuộc trao đổi của tôi với các đối tác, tôi nhận ra các nước trong khu vực mong muốn sự hiện diện và lãnh đạo của Mỹ như thế nào. Họ mong chờ chúng ta để ngăn chặn sự gây hấn, để bảo đảm việc tiếp cận cởi mở và tự do với tiếng nói công khai, đồng thời củng cố các quy chuẩn và luật lệ quốc tế lâu dài. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới của cạnh tranh giữa các cường quốc”, Bộ trưởng Esper nói thêm.

Thành Đạt

Theo SCMP