1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Nhật thăm đền chiến tranh gây tranh cãi

(Dân trí) - Một Bộ trưởng trong Nội các Nhật hôm nay 18/10 đã thăm ngôi đền chiến tranh thờ cả những người bị kết án là tội phạm chiến tranh ở Tokyo. Động thái chắc chắn sẽ gây phản ứng giận dữ từ phía Trung Quốc và Hàn Quốc.

 
Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin Yoshitaka Shindo
Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin Yoshitaka Shindo

Bộ trưởng Nội vụ và Thông tin Yoshitaka Shindo đã thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni nhưng khẳng định chuyến đi mang ý nghĩa cá nhân chứ không phải là với tư cách của thành viên chính phủ. “Tôi tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong chiến tranh và cầu mong cho hòa bình”, ông cho biết với các phóng viên tại ngôi đền. “Tôi không cho rằng việc này sẽ bị biến thành vấn đề chính trị”.

 

Ngôi đền thờ những người thiệt mạng trong chiến tranh vào chủ nhật này sẽ tổ chức lễ mùa thù.

 

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã quyên tặng một món quà cho ngôi đền, nhưng ông tránh tới thăm.

 

Yasukuni tưởng niệm khoảng 2,5 triệu người chết trong chiến tranh, trong đó có 14 người là tội phạm chiến tranh.  Ngôi đền luôn là điểm nóng căng thẳng ngoại giao giữa Nhật và các nước láng giềng, do các nước này xem đây là biểu tượng của quá khứ quân phiệt chủ nghĩa của Nhật.

 

Một nhóm các nhà lập pháp Nhật thường tới thăm ngôi đền vào lễ hội mùa xuân và mùa thu và vào ngày 15/8, ngày Nhật bại trận trong Thế chiến II.

 

Khoảng 160 nhà lập pháp Nhật đã thăm Yasukuni vào ngày hôm nay. Trong lễ hội mùa xuân hồi tháng 4 kỷ lục 166 nhà lập pháp đã tới thăm đền.

 

Thủ tướng Abe luôn tránh không đến thăm Yasukuni kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 12 năm ngoái và khi ông làm thủ tướng từ năm 2006-2007. Ông chỉ tới thăm đền vào năm ngoái, với tư cách là nghị sỹ của phe đối lập.

 

Các nhà bảo thủ Nhật cho rằng việc họ tới thăm những người mất trong chiến tranh do phục vụ đất nước là lẽ tự nhiên và ngôi đền không khác gì so với Nghĩa trang quốc gia Arlington, nơi Mỹ tưởng niệm những người chết trong chiến tranh.

 

Trong khi đó những người theo trường phái ôn hòa thì phản đối điều này và có vẻ như họ được chính quyền Mỹ ủng hộ. Vào tháng này, Mỹ đã hối thúc Nhật đưa một nghĩa trang ít được biết đến ở Tokyo thay thế cho ngôi đền gây tranh cãi, nhằm tránh gây căng thẳng ngoại giao. Trong chuyến công du gần đây tới Tokyo, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã trở thành quan chức ngoại giao cấp cao nhất thăm Chidori ga Fuchi, nơi giới chức Mỹ tin rằng nó có sự tương đồng lớn hơn cả so với Arlington.

Vũ Quý

Theo AFP