1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Nga tử nạn khi tương lai đang rộng mở

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Yevgeny Zinichev ngày 8/9 đã tử nạn vì cứu người khi đang làm nhiệm vụ. Sự ra đi của ông khiến giới chức Nga bàng hoàng.

Bộ trưởng Nga tử nạn khi tương lai đang rộng mở - 1

Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Yevgeny Zinichev tử nạn ngày 8/9 (Ảnh: Sputnik).

New York Times dẫn thông cáo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga ngày 8/9 cho biết, Bộ trưởng Yevgeny N. Zinichev, 55 tuổi, đã "tử nạn trong khi làm nhiệm vụ khi đang tham gia vào một cuộc diễn tập liên ngành nhằm bảo vệ vùng Bắc Cực trước các kịch bản khẩn cấp". Bộ này cho biết thêm, cuộc diễn tập diễn ra ở vùng Norilsk với sự tham gia của khoảng 6.000 người.

Tổng biên tập của đài truyền hình RT, bà Margarita Simonyan, cho biết ông Zinichev tử nạn khi cố gắng cứu một người quay phim bị trượt chân và rơi xuống nước. "Có nhiều người chứng kiến nhưng chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra lúc ông Zinichev nhảy xuống nước sau khi một người đàn ông bị ngã và va vào đá", bà Simonyan viết trên Twitter.

Một nguồn tin của hãng RBC cho biết: "Ông ấy đã cố gắng giữ một thành viên trong đoàn làm phim bị trượt chân ra khỏi vách đá". Người mà ông Zinichev cố cứu là ông Melnik, một giám đốc kiêm nhà biên kịch. Ông Melnik cũng tham gia vào cuộc diễn tập nhằm tìm hiểu về các địa điểm để sử dụng cho một bộ phim tài liệu về phát triển Bắc Cực và tuyến đường biển xuyên Bắc Băng Dương.

Bất chấp nỗ lực của ông Zinichev, cả ông và ông Melnik đều thiệt mạng. Sự ra đi của ông Zinichev hôm 8/9 đánh dấu lần đầu tiên một thành viên nội các của chính phủ Nga thiệt mạng khi đang đương nhiệm.

Tổn thất lớn

Sự ra đi của ông Zinichev đã khiến giới chức và người dân Nga vô cùng bàng hoàng. Điện Kremlin cùng ngày cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình của ông Zinichev.

"Tổng thống Putin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về sự ra thương tâm của Bộ trưởng Yevgeny Zinichev. Tổng thống và ông Zinichev đã làm việc cùng nhau nhiều năm. Đây là một tổn thất lớn. Tổng thống cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của ông Zinichev", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng gửi lời chia buồn về sự ra đi đột ngột của ông Zinichev. "Tất cả chúng tôi đều vô cùng bàng hoàng với sự ra đi đau lòng của ông Yevgeny Zinichev. Ông ấy là một sĩ quan mẫu mực, trung thực và tận tụy với tổ quốc và nhân dân. Ông ấy là một lãnh đạo chuyên nghiệp, có năng lực và nguyên tắc".

"Ông ấy đã không do dự dù chỉ một giây để làm hành động nghĩa hiệp đó, không phải với tư cách một bộ trưởng mà là một người cứu nạn. Cả đời ông ấy đã sống như vậy", Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Andrei Gurovich bình luận.

Ra đi khi sự nghiệp đang rộng mở

Ông Zinichev ra đi khi tương lai chính trị của ông đang rộng mở với việc đảm nhiệm một trong những chức vụ quyền lực ở Nga.

Ở cương vị Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, ông Zinichev chịu trách nhiệm quản lý cách ứng phó với thiên tai và thảm họa do con người gây ra, trong đó có cháy rừng ở vùng Siberia. Đây được coi là một chức vụ quyền lực ở Nga. Người tiền nhiệm của ông, ông Sergei K. Shoigu, sau hai thập niên lãnh đạo Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Nga từ năm 2012.

Trước khi lãnh đạo Bộ Tình trạng Khẩn cấp, ông Zinichev từng phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Liên Xô tại Hạm đội Phương Bắc trong giai đoạn 1984 - 1986. Ông tiếp tục làm việc trong cơ quan an ninh Nga từ năm 1987 đến 2015.

Ông Zinichev từng là thành viên trong đội cận vệ của Tổng thống Putin và là trợ lý thân cận từ năm 2006-2015.

Từ tháng 6/2015 đến tháng 7/2016, ông là người đứng đầu Cơ quan An ninh quốc gia (FSB) tại tỉnh Kaliningrad. Tháng 5/2018 đến nay, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp.