1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Israel “bật đèn xanh” bắt cóc Tổng thống Iran

(Dân trí) - Hôm qua, một bộ trưởng nội các của Israel, đồng thời từng là điệp viên giúp bắt cóc Adolf Eichmann, kẻ chủ mưu vụ diệt chủng người Do thái dưới thời Đức Quốc xã, cho rằng có thể áp dụng phương kế tương tự đối với Tổng thống Iran.

“Một người như Ahmadinejad, người đe dọa diệt chủng (người Do thái) phải bị mang ra tòa án The Hague”, Rafi Eitan, Bộ trưởng trong nội các Israel cho biết, ám chỉ đến tòa án xét xử tội phạm chiến tranh ở Hà Lan. “Tất cả mọi lựa chọn đều được bỏ ngỏ, dù việc đưa ông ta ra tòa án được thực hiện bằng hình thức nào đi chăng nữa”.

 

Khi được hỏi liệu vụ bắt cóc có thể chấp nhận được không, Eitan trả lời: “Có, bất kỳ cách nào có thể đưa ông ấy ra tòa ở The Hague đều có thể chấp nhận được”.

 

 Đại sứ Iran tại LHQ Mohammad Khazee đã ngay lập tức gửi thư phản đối bình luận của ông Eitan và những lời đe dọa khác của giới chức Israel tới Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.

 

“Mặc dù Cộng hòa Hồi giáo Iran không bao giờ đe dạo các nước khác, nhưng Iran sẽ không ngần ngại hành động trong tự vệ đối với bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại đất nước Iran, sẽ có những biện pháp quốc phòng tương xứng để tự bảo vệ người dân và các quan chức Iran”.

 

Tuy nhiên, sau đó ông Eitan, thành viên trong nội các Israel phụ trách các vấn đề an ninh, khẳng định đó chỉ là quan điểm của riêng cá nhân ông.

 

Eitan năm nay 81 tuổi, là một trong những điệp viên Mossad (Israel) đã bắt cóc Eichmann ở Argentina vào năm 1960 và đem về Israel. Eichmann đã bị xét xử và treo cổ vì thực hiện “giải pháp cuối cùng” của trùm phát xít Hitler, đó là giết chết những người Do thái ở châu Âu.

 

Phan Anh

Theo AP