1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ quốc phòng Trung Quốc phủ nhận ngắm bắn tàu Nhật

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên báo chí Nhật nói rằng các quan chức quân đội cấp cao Trung Quốc thừa nhận chuyện ngắm bắn một chiến hạm Nhật.

Tàu Trung Quốc và Nhật Bản chạm trán gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu Trung Quốc và Nhật Bản "chạm trán" gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trước đó, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đã đăng tải một bài viết cho biết các quan chức cấp cao giấu tên của quân đội Trung Quốc thừa nhận một tàu khu trục nước này ngắm bắn radar vào một tàu chiến Nhật trong vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông hồi tháng 1.

Theo Kyodo, các quan chức Trung Quốc nói hành động chĩa radar của một tàu khu trục nước này không được lên kế hoạch trước và là một quyết định khẩn cấp do thuyền trưởng của tàu đưa ra.

Phản ứng trước bài báo trên, Bộ quốc phòng Trung Quốc nói rằng thông tin đó là không có cơ sở, Xinhua đưa tin.

Quân đội Trung Quốc nói thêm rằng các cáo buộc của Nhật Bản đã làm tổn hại hình ảnh của quân đội Trung Quốc và khiến dư luận quốc tế hiểu nhầm do các động cơ ngầm của Nhật Bản.

Xinhua cũng dẫn một tuyên bố của hải quân Trung Quốc nói rằng việc tổ chức và điều hành của hải quân luôn tuân thủ chặt chẽ theo các quy định. Tuyên bố còn yêu cầu Nhật Bản có hành động thực chất để chấm dứt việc bịa đặt nếu muốn bảo vệ quan hệ Nhật-Trung.

Theo Kyodo, vụ ngắm bắn radar được cho là xảy ra vào sáng ngày 30/1, khi các tàu của Trung Quốc và Nhật Bản chỉ cách nhau chỉ 3 km ở phía bắc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Thuyền trưởng tàu Trung Quốc khẳng định ông này thực hiện hành động chĩa radar dựa trên các quy định giao chiến, nhưng không xin phép từ trụ sở hải quân. Các quan chức Trung Quốc lý giải rằng việc này là do hải quân Trung Quốc không có hệ thống liên lạc tiên tiến như Nhật Bản và Mỹ, và sự chỉ đạo từ cấp trên không phải lúc nào cũng làm được.

Việc Trung Quốc phủ nhận bài báo của Kyodo là điều đã được dự đoán trước, vì Bắc Kinh trước đó cũng đã bác bỏ cáo buộc của Tokyo và miêu tả các thông tin của Nhật Bản đưa ra là “bịa đặt”.

An Bình
Tổng hợp