1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ Quốc phòng Nga nhận lô máy bay tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu nhận những chiếc máy bay tiêm kích thế hệ năm T-50 đầu tiên trong bối cảnh Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, khẳng định Nga không thể thờ ơ trước hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu nhận lô máy bay tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên
T-50 là một trong những máy bay tiêm kích hiện đại nhất của Nga, có thể đối trọng với các máy bay F-22 và F-35 của Mỹ (Ảnh: Hightech-edge.com)

Trong buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 24, lãnh đạo của Tập đoàn liên hiệp chế tạo hàng không của Nga, ông Yuri Slusar khẳng định tập đoàn này đã bắt đầu cung cấp lô T-50 đầu tiên cho Bộ Quốc phòng Nga.

“Chương trình máy bay tiêm kích thế hệ năm T-50 đang diễn ra thành công. Chúng tôi đang theo đúng tiến trình... bắt đầu giao lô hàng đầu tiên theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng”, ông Yuri Slusar cho biết.

Tuy nhiên, ông Slusar không tiết lộ số lượng máy bay sẽ được bàn giao cũng như thời gian kết thúc đợt bàn giao đầu tiên.

T-50 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 của Nga. Máy bay được sản xuất từ vật liệu composite và công nghệ tiên tiến, cộng thêm những cải tiến trong thiết kế khí động học và đặc tính động cơ nên khó bị phát hiện bằng radar, quang học và tia hồng ngoại.

Ưu điểm này cho phép T-50 nâng cao đáng kể hiệu quả phá hủy các mục tiêu trên không cũng như trên mặt đất vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

Thông tin về việc Bộ Quốc phòng Nga tiếp nhận lô máy bay tiêm kích T-50 đầu tiên xuất hiện trong bối cảnh Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, cảnh báo nguy cơ đối với Nga từ việc Mỹ tiếp tục mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo ông, trong năm 2014 đã có 2 tàu khu trục thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ neo đậu thường xuyên tại căn cứ hải quân Rota ở Tây Ban Nha.

“Chúng tôi không thể thờ ơ trước những hành động như vậy của các nước phương Tây và buộc phải thực hiện những biện pháp đáp trả”, Đại tướng Gerasimov nêu rõ.

“Ttrước hết chúng tôi sẽ hướng tới việc tăng cường trang bị cho quân đội và hải quân Nga những tổ hợp và hệ thống vũ khí triển vọng nhất, cho phép vô hiệu hóa tiềm năng của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ, cũng như sở hữu những tính năng vượt trội qua mặt hệ thống Mỹ”, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga nói thêm.

Trước đó, trong Thông điệp liên bang gửi Quốc hội Liên bang Nga tháng 12 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đặc biệt nhấn mạnh "tác động tiêu cực của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đến an ninh quốc tế".

Vũ Anh
Theo Đài tiếng nói nước Nga