1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ Quốc phòng Israel bị hack

Một nhóm hacker, những kẻ đã xâm nhập vào máy tính của một số tập đoàn công nghiệp lớn nhất của Israel, còn đánh cắp nhiều dữ liệu quốc phòng nhạy cảm của chính quyền Tel Aviv, nhà điều tra cảnh sát cấp cao Nir Nateev của nước này cho biết hôm qua (3/6).

Báo Yediot Ahronot cho hay, một số nhà thầu quốc phòng dân sự đã bị "tấn công" và rất có thể các chính trị gia cũng trở thành mục tiêu được hacker nhắm tới. Theo tin từ Đài Truyền hình Israel, dữ liệu quốc phòng của các hãng sản xuất máy bay do thám không người lái đã bị trộm.

 

Những tiết lộ trên là mới nhất trong những bê bối kinh doanh hiện nay, trong đó các công ty của Israel bị tình nghi đang sử dụng các phần mềm theo dõi bấp hợp pháp để trộm thông tin từ các địch thủ của mình. Trong danh sách nạn nhân có một nhà nhập khẩu thuốc lá, các hoạt động tại địa phương Ace Hardware và Hewlett-Packard Co.

 

Trong tuần này, vụ scandal "Ngựa thành Troa", được đặt theo tên của phần mềm theo dõi bí mật được cài vào hàng loạt máy tính, trở thành đề tài nóng bỏng được các báo ưu tiên trên trang nhất. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ được 22 người.

 

Một số phiên bản của phần mềm gián điệp "mời gọi" các nạn nhân cài đặt bằng cách tung ra một gói tài liệu mật qua đường thư điện tử. Khi được cài đặt, phần mềm này sẽ ghi lại tất cả các thao tác trên bàn phím và thu thập các tài liệu kinh doanh cũng như email trên PC của nạn nhân rồi chuyển thông tin về một máy chủ đăng ký ở London.

 

Những kẻ tình nghi ở Israel bao gồm một số quan chức cấp cao thuộc ba công ty điều tra tư nhân nổi tiếng. Trong số này có một cựu chuyên gia điều tra quân sự cấp cao, một nhân viên an ninh Shin Bet đã về hưu và một số người nguyên là sĩ quan cảnh sát.

 

Theo Thanh Hảo

Vietnamne/AP, Haaretz Daily