1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình người Việt tại Jakarta

(Dân trí) - Trung tâm Jakarta hiện đang được đặt trong tình trạng cảnh giới an ninh cao. Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, đến nay không có người Việt Nam nào nằm trong số các nạn nhân.

Ngày 14/1/2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

“Việt Nam lên án vụ tấn công khủng bố ngày 14/1/2016 tại thủ đô Jakarta, Indonesia khiến nhiều người bị thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ Indonesia và gia đình các nạn nhân và tin tưởng mạnh mẽ rằng thủ phạm của vụ tấn công sẽ bị trừng trị thích đáng", ông Bình nêu rõ.


Hình ảnh cận cảnh kẻ tấn công trước chốt cảnh sát tại Jakarta. (Ảnh: Xinhua)

Hình ảnh cận cảnh kẻ tấn công trước chốt cảnh sát tại Jakarta. (Ảnh: Xinhua)

Người Phát ngôn Lê Hải Bình cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta đã thiết lập đường dây nóng +62811161025 để sẵn sàng hỗ trợ công dân Việt Nam gặp nạn. Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta cho biết, đến nay không có thông tin người Việt Nam bị thiệt mạng hay bị thương trong vụ tấn công.

Trung tâm Jakarta hiện đang được đặt trong tình trạng cảnh giới an ninh cao. Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, có tất cả 7 vụ nổ tại các khu vực khác nhau ở Trung tâm Jakarta, trong đó có 7 người thiệt mạng gồm 4 dân thường và 3 cảnh sát. Cảnh sát cho biết có khoảng 14 nghi phạm khủng bố bị tình nghi là các phần tử IS.

Sứ quán đã liên hệ với tất cả các cơ quan đại diện của Việt Nam và các đầu mối người Việt Nam tại Jakarta để thông báo tới các cán bộ, nhân viên và thân nhân đang công tác tại các cơ quan này, cũng như các sinh viên, các công dân Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Jakarta chú ý an toàn cá nhân, tránh tụ tập hay đến các nơi đông người.

Theo thông tin từ sứ quán, ông Gen Anton Charliyan, người phát ngôn Cảnh sát, cho biết các vụ nổ ở Jakarta tương tự như vụ khủng bố ở Paris tháng 11/2015. IS hiện bị nghi ngờ là thủ phạm đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố.

Đây là vụ khủng bố lớn nhất tại Jakarta và Indonesia kể từ sau vụ khủng bố nhằm vào khách sạn J.W. Marriott và Ritz-Carlton năm 2009. Cảnh sát Indonesia tuyên bố tình hình hiện đã nằm trong tầm kiểm soát.

Tổng thống Jokowi đang công tác bên ngoài Jakarta nhưng đã cắt ngắn chuyến thăm.

Nam Hằng