1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bờ Biển Ngà phát hiện mỏ dầu cực lớn ngoài khơi

Minh Phương

(Dân trí) - Mỏ dầu mới được phát hiện có thể đưa Bờ Biển Ngà trở thành một trong 10 quốc gia sản xuất dầu lớn nhất ở châu Phi.

Bờ Biển Ngà phát hiện mỏ dầu cực lớn ngoài khơi - 1

(Ảnh minh họa: Sputnik).

Tập đoàn năng lượng Eni của Italy ngày 8/3 cho biết, họ đã phát hiện một mỏ dầu cực lớn ngoài khơi Bờ Biển Ngà. Theo đánh giá ban đầu, mỏ dầu này có trữ lượng 1-1,5 tỷ thùng dầu, lớn thứ hai chỉ sau mỏ dầu Baleine mà tập đoàn Eni phát hiện ở Bờ Biển Ngà hồi tháng 9/2021.

Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara đã thảo luận với Giám đốc điều hành Eni Claudio Descalzi về các kế hoạch khai thác mỏ dầu mới này, trong đó có cam kết của Eni đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước của Bờ Biển Ngà.

Mỏ dầu mới được đánh giá có thể giúp Bờ Biển Ngà trở thành một trong 10 quốc gia sản xuất dầu lớn nhất ở châu Phi.

Eni hoạt động ở Bờ Biển Ngà từ năm 2015. Hồi tháng 8 năm ngoái, Eni bắt đầu sản xuất dầu và khí đốt tại giếng dầu Baleine, gần 2 năm sau khi phát hiện giếng dầu khí này.

Tập đoàn này đã đầu tư 10 tỷ USD phát triển giếng dầu ở vùng biển Bờ Biển Ngà và hiện sản xuất khoảng 22.000 thùng dầu/ngày. Baleine ước tính có trữ lượng 2,5 tỷ thùng dầu và hơn 93 tỷ m3 khí.

Theo Sputnik