1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bình Nhưỡng để ngỏ khả năng gia nhập Ngân hàng AIIB

(Dân trí) - Giám đốc một cơ quan nghiên cứu cấp cao của Triều Tiên ngày 2/7 đề cập tới khả năng quốc gia Đông Bắc Á này tham gia vào Ngân hàng Phát triển Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB).

Bình Nhưỡng để ngỏ khả năng gia nhập Ngân hàng AIIB
Chủ tịch Trung Quốc chụp hình lưu niệm với các đại biểu dự lễ ký kết thành lập ngân hàng AIIB tại Bắc Kinh ngày 29/06/2015. (Ảnh: AFP)
Ông Kim Chol, Giám đốc Viện Kinh tế thuộc Học viên Khoa học xã hội của Triều Tiên, cho biết cá nhân ông nghĩ rằng “việc có nhiều quốc gia trên thế giới tham gia vào ngân hàng AIIB cho thấy hệ thống tài chính quốc tế do Mỹ đứng đầu đã trở nên mong manh hơn”.

Trong khi bày tỏ hy vọng sự xuất hiện của AIIB có thể dẫn tới quá trình dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Triều Tiên, ông Kim Chol cho biết: “Tôi hy vọng ngân hàng AIIB sẽ tiếp tục đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế của châu Á”.

Bình Nhưỡng hiện chưa tuyên bố có tham gia dự án phát triển ngân hàng AIIB hay không, trước đó cũng chưa từng bao giờ công bố quan điểm về dự án này.

Ngân hàng AIIB hiện có sự tham gia của 57 quốc gia thành viên, chủ yếu là tới từ châu Á, cùng một số cường quốc như Đức và Anh cũng tham gia.

Tuần trước, phái đoàn từ 57 nước đã tham gia lễ ký kết thỏa thuận thành lập Ngân hàng Phát triển Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng.

AIIB được Trung Quốc xúc tiến thành lập từ năm 2013 nhằm hỗ trợ tài chính cho các quốc gia phát triển đường bộ, đường sắt, cảng và công trình hạ tầng khác ở châu Á.

Ngân hàng dự kiến đặt trụ sở tại Bắc Kinh này sẽ hợp tác với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) và một loạt ngân hàng khác nhằm bù đắp sự thiếu hụt về cơ sở hạ tầng ước tính vào khoảng 8.000 tỷ USD ở châu Á trong 10 năm tới.

Ngọc Anh
Theo Kyodo