1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bình luận “lạ lùng” của Ngoại trưởng Mỹ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chỉ đưa ra bình luận với vỏn vẹn 23 từ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa sáng sớm nay 5/4.


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: Reuters)

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, sáng sớm nay 5/4, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ở vùng biển phía đông, ngay trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thay vì đưa ra những bình luận khá gay gắt, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có phản ứng khá kỳ lạ. Trong một bình luận vỏn vẹn 23 từ, Ngoại trưởng Tillerson nói: “Triều Tiên lại vừa phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung. Mỹ đã nói đủ về Triều Tiên. Chúng tôi không có thêm bình luận gì”.

Bình luận này được cho là khá "kỳ lạ" khi hồi tháng trước trong chuyến thăm Hàn Quốc, Ngoại trưởng Tillerson từng tuyên bố gay gắt rằng Mỹ đã hết kiên nhẫn với Triều Tiên. "Chiến lược kiên nhẫn (với Triều Tiên) đã chấm dứt. Chúng tôi sẽ xem xét một loạt các biện pháp ngoại giao, an ninh và kinh tế. Tất cả các phương án đều được nêu ra", ông Tillerson nói. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cũng từng cảnh báo, Mỹ sẽ tự đối phó với Triều Tiên mà không cần đến Trung Quốc.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lầu Năm Góc cho rằng, vụ phóng thử tên lửa hôm nay của Triều Tiên dường như đã thất bại. Giới chức thạo tin tình báo Mỹ cho biết tên lửa đã không bay xa như dự kiến.

Vụ phóng đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các nước. Hàn Quốc coi đó là một hành động khiêu khích, trong khi Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ.

Về phía Trung Quốc, tại cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hoàn toàn không liên quan đến chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh cũng kêu gọi các bên liên quan cùng kiềm chế, tránh làm tình hình leo thang.

Triều Tiên tung video thiêu rụi tàu sân bay và chiến đấu cơ Mỹ

Minh Phương

Theo Independent