1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố hết kiên nhẫn với Triều Tiên

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm nay 17/3 cho biết chính sách “kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên đã chấm dứt trong bối cảnh Washington liên tục gây sức ép lên Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của nước này.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố hết kiên nhẫn với Triều Tiên

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Rex Tillerson được đưa ra trong chuyến thăm của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tới Hàn Quốc hôm nay 17/3, theo BBC.

“Tất cả các phương án đều đã được cân nhắc và Mỹ đang xem xét một loạt các biện pháp mới về kinh tế, an ninh, ngoại giao” để đối phó với Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Tillerson nói sau khi tới thăm Khu vực phi quân sự (DMZ) ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên.

Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cho biết Seoul và Washington cùng nhau chia sẻ mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn diện đối với Triều Tiên mặc dù Bình Nhưỡng vẫn kiên quyết theo đuổi tham vọng hạt nhân của nước này.

Cũng theo Ngoại trưởng Byung-se, hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại mà Mỹ đang triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc chỉ nhằm đối phó với Triều Tiên, chứ không đe dọa bất kỳ quốc gia nào khác. Phát biểu này của ông Byung-se được cho là nhằm vào Trung Quốc - quốc gia liên tục phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa chung Mỹ - Hàn vì cho rằng điều này sẽ làm tổn hại tới an ninh của Bắc Kinh.

Trước đó, trong chuyến công du đầu tiên tới Nhật Bản hôm 16/3, Ngoại trưởng Tillerson cho biết 2 thập niên nỗ lực nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đã không đạt hiệu quả, do vậy cần một cách tiếp cận mới trong việc giải quyết vấn đề nan giải này. Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc hành động nhiều hơn để gây áp lực cho Bình Nhưỡng.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm tới Hàn Quốc của Ngoại trưởng Rex Tillerson:

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đáp chuyến bay tới căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc hôm 17/3.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đáp chuyến bay tới căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc hôm 17/3.
Ông Tillerson bắt tay các quan chức Hàn Quốc tại căn cứ Osan.
Ông Tillerson bắt tay các quan chức Hàn Quốc tại căn cứ Osan.
Ngoại trưởng Mỹ bắt tay Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn trước khi bắt đầu cuộc họp tại thủ đô Seoul.
Ngoại trưởng Mỹ bắt tay Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn trước khi bắt đầu cuộc họp tại thủ đô Seoul.
Ông Tillerson và ông Kyo-ahn cùng trao đổi các vấn đề chung trong cuộc họp tại Seoul.
Ông Tillerson và ông Kyo-ahn cùng trao đổi các vấn đề chung trong cuộc họp tại Seoul.
Ngoại trưởng Tillerson chụp ảnh cùng Tướng Vincent K. Brooks (phải) - Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, và Tướng Leem Ho-young (trái) - Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy các lực lượng liên quân Hàn-Mỹ tại làng Panmunjom ở Khu vực phi quân sự chia tách Triều Tiên và Hàn Quốc.
Ngoại trưởng Tillerson chụp ảnh cùng Tướng Vincent K. Brooks (phải) - Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, và Tướng Leem Ho-young (trái) - Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy các lực lượng liên quân Hàn-Mỹ tại làng Panmunjom ở Khu vực phi quân sự chia tách Triều Tiên và Hàn Quốc.
Hai lính Triều Tiên (hàng sau cùng), trong đó có một người cầm máy ảnh, quan sát các hoạt động của ngoại trưởng Mỹ tại ngôi làng Panmunjom nằm trên giới tuyến phân cách hai miền Triều Tiên.
Hai lính Triều Tiên (hàng sau cùng), trong đó có một người cầm máy ảnh, quan sát các hoạt động của ngoại trưởng Mỹ tại ngôi làng Panmunjom nằm trên giới tuyến phân cách hai miền Triều Tiên.
Ngoại trưởng Mỹ trò chuyện cùng binh lính hai nước Mỹ và Hàn Quốc.
Ngoại trưởng Mỹ trò chuyện cùng binh lính hai nước Mỹ và Hàn Quốc.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt tay người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-Se trong cuộc họp báo chung tại Seoul ngày 17/3.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt tay người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-Se trong cuộc họp báo chung tại Seoul ngày 17/3.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters