1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biểu tình chống Hồi giáo sau vụ tấn công dã man ở London

(Dân trí) - Cảnh sát Anh ngày 22/5 đã bắt 2 người cố gắng kích động chống Hồi giáo sau vụ giết hại dã man người đàn ông được cho là binh sỹ Anh giữa thanh thiên bạch nhật tại London.

 

Hai kẻ tấn công sau đó đã bị cảnh sát bắn bị thương, với một kẻ bị thương nặng.
Hiện trường vụ sát hại người được cho là binh sỹ Anh ở London.
 

Người đàn ông 43 tuổi bị bắt ở Braintree, đông London, sau khi được cho là đã mang dao vào một nhà thờ Hồi giáo khi tin về vụ sát hại dã man binh sỹ Anh được đăng tải.

 

Nhà lập pháp địa phương Brooks Newmark cho biết trên trang Twitter rằng: “Nhà thờ địa phương ở Braintree bị một người đàn ông mang dao và thiết bị gây cháy tấn công. Không có ai bị thương”.

 

Trong khi đó, một người đàn ông khác bị bắt giam ở Gillingham, đông nam Anh, vì bị tình nghi gây ra thiệt hại tại một nhà thờ Hồi giáo, người phát ngôn cảnh sát Kent cho hay.

 

Các nhân chứng trong vụ tấn công dã man ở Lodnon cho biết 2 kẻ tấn công đã dùng dao và súng “hành hình” người đàn ông trên một tuyến phố giữa thanh thiên bạch nhật.

 

Sau đó chúng còn ở lại hiện trường, yêu cầu những người qua đường chụp ảnh, quay phim họ.

 

Cảnh sát có vũ trang sau đó đã bắn bị thương 2 kẻ tấn công.

 

Thủ tướng Anh Cameron cho biết vụ việc có vẻ như liên quan đến khủng bố.

 

Nhiều giờ sau vụ tấn công, khoảng 250 người ủng hộ Liên đoàn bảo vệ Anh chống Hồi giáo (EDL) đã tụ tập tại nhà ga Woolwich Arsenal. Họ ném chai lọ và có những vụ va chạm nhỏ với cảnh sát. Nhưng sau đó họ đã giải tán và không ai bị bắt.

 

Lãnh dạo EDL Tommy Robinson cũng tham dự cuộc biểu tình. Ông giải thích “chúng đang chặt đầu các binh sỹ của chúng ta. Đó là Hồi giáo. Đó là những gì chúng ta chứng kiến hôm nay…”

 

“Thế hệ tiếp theo của chúng ta đang được dạy tại trường học là Hồi giáo là tôn giáo hòa bình. Nhưng không phải vậy. Chưa bao giờ như vậy. Những gì chúng ta chứng kiến hôm nay là Hồi giáo”, ông nói. “Mọi người đã chịu đựng đủ rồi”.

 

“Phải có phản ứng, chính phủ phải lắng nghe, cảnh sát phải lắng nghe để hiểu công chúng Anh giận dữ như thế nào.”

 

Vũ Quý

Theo AFP